Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hơn 400 đơn đề nghị Mỹ giữ thuế với Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hơn 400 đơn đề nghị Mỹ giữ thuế với Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 7 06, 2022 10:30 am







    Washington nhận được hơn 400 đơn đề nghị không giảm thuế mà chính quyền Trump áp đặt với Trung Quốc, khi Tổng thống Biden đang cân nhắc phương án này.

    Các đơn này được gửi tới văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, đề nghị giữ nguyên các loại thuế theo Khoản 301, được chính quyền cựu tổng thống Donald Trump áp với khoảng 370 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong số những bên gửi đơn có một ủy ban gồm 24 công đoàn, như Liên đoàn Lao động và Đại hội Các tổ chức công nghiệp Mỹ (AFL-CIO) và Hiệp hội Phi công Hàng không.

    Hình ảnh
    Tổng thống Joe Biden phát biểu về nỗ lực ứng phó lạm phát của chính phủ Mỹ tại Los Angeles, bang California, ngày 10/6. Ảnh: Reuters.

    Diễn biến này làm phức tạp nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden, khi họ đang cân nhắc có giảm thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để hạ nhiệt lạm phát hay không.

    Nếu vẫn quyết định giảm thuế, ông chủ Nhà Trắng sẽ làm trái ý nguyện một nhóm cử tri quan trọng. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông từng mô tả bản thân là tổng thống đứng về phía người lao động nhiều nhất từ trước đến nay.

    Sau nhiều tuần thảo luận, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết đội ngũ của ông Biden vẫn đang cân nhắc các chiến lược về thuế quan với Trung Quốc. "Có rất nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng này, đặc biệt là khi chính quyền tiền nhiệm áp thuế một cách hỗn loạn, không có chiến lược", Jean-Pierre nói. "Do đó, chúng tôi muốn đảm bảo có cách tiếp cận phù hợp. Đội ngũ của tổng thống đang tìm cách giải quyết".

    Jean-Pierre từ chối trả lời khi được hỏi Washington dự kiến ra quyết định trước hay sau khi Tổng thống Biden điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lãnh đạo Mỹ - Trung có kế hoạch điện đàm nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

    Vấn đề thuế quan cũng đã được nêu ra trong cuộc điện đàm giữa Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đêm 4/7. Tuy nhiên, thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ chỉ tập trung vào các thách thức kinh tế chung và lệnh trừng phạt Nga, không nhắc đến thuế.



    Như Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 49 khách