Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biden nói Lầu Năm Góc trì hoãn quá trình chuyển giao
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Biden nói Lầu Năm Góc trì hoãn quá trình chuyển giao

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 12 28, 2020 4:29 pm




    Tổng thống đắc cử Biden nói rằng Lầu Năm Góc đang gây trì trệ quá trình chuyển giao, cảnh báo Mỹ đối mặt rủi ro an ninh vì điều này.

    "Chúng tôi đã gặp phải rào cản từ giới lãnh đạo chính trị tại Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách", Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nói hôm 28/12, sau khi ông và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris được nhóm chuyển giao của họ báo cáo về tình hình an ninh quốc gia.

    "Hiện tại chúng tôi không nhận được tất cả thông tin cần thiết từ chính quyền sắp mãn nhiệm ở các lĩnh vực an ninh quốc gia trọng yếu. Theo quan điểm của tôi, điều này chẳng khác nào thiếu trách nhiệm", Biden nói thêm.

    Hình ảnh
    Biden phát biểu tại Nhà hát Queen ở Wilmington, bang Delaware hôm 28/12. Ảnh: AFP.

    Đầu tháng này, nhóm của Biden cho biết họ bị một số quan chức Lầu Năm Góc phản đối khi yêu cầu cung cấp thông tin. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phản bác điều này. Một quan chức quốc phòng cấp cao tuần trước cho biết Lầu Năm Góc đã thực hiện 163 cuộc gặp riêng, đáp ứng 181 yêu cầu cung cấp thông tin và khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động này.

    Theo Biden, ông đang tìm kiếm "bức tranh rõ ràng" từ chính quyền sắp mãn nhiệm về thế trận lực lượng của quân đội Mỹ trên khắp thế giới.

    "Chúng tôi cần có tầm nhìn đầy đủ về việc lập kế hoạch ngân sách đang được thực hiện tại Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác, để tránh sự mơ hồ hoặc khoảng trống mà các đối thủ của chúng ta có thể khai thác", Biden cho hay.

    Tổng thống Trump đến nay vẫn từ chối công nhận chiến thắng của Biden, dù Tổng thống đắc cử giành được 306 phiếu đại cử tri và nhiều hơn Trump hơn 7 triệu phiếu phổ thông. Trump nhiều lần khẳng định xảy ra gian lận cử tri diện rộng trong cuộc bầu cử năm nay, song không đưa ra bằng chứng.

    Chính quyền Trump đã gây lo ngại khi làm xáo trộn bộ máy lãnh đạo của Lầu Năm Góc sau cuộc bầu cử, gồm sa thải bộ trưởng quốc phòng Mark Esper. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller nói rằng chính quyền sắp mãn nhiệm đã thống nhất với nhóm của Biden để tạm dừng các cuộc họp giao ban trong kỳ nghỉ lễ, song nhóm của Biden phủ nhận điều này.

    Việc Trump bố trí những người trung thành vào phút chót tại Lầu Năm Góc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran tăng cao. Trump cáo buộc Iran tập kích tên lửa vào đại sứ quán Mỹ ở Iraq, dù Tehran bác bỏ.

    Khi nhậm chức, Biden sẽ thừa hưởng một loạt chính sách đối ngoại và thách thức an ninh quốc gia, gồm Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, cũng như đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của ông sẽ là xây dựng lại các liên minh của Mỹ đã rạn nứt sau 4 năm Trump thực hiện chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết".

    Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 11 khách