Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đài Loan bắn pháo sáng xua đuổi phi cơ gần đảo tiền tiêu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đài Loan bắn pháo sáng xua đuổi phi cơ gần đảo tiền tiêu

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 10:09 am







    Cơ quan phòng vệ Đài Loan bắn pháo sáng để xua đuổi các máy bay không người lái ở khu vực nhóm đảo Kim Môn, gần Trung Quốc đại lục.

    Thiếu tướng Chang Zone-sung thuộc Bộ chỉ huy Phòng thủ Kim Môn, cho biết một cặp máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc hai lần tiến vào khu vực nhóm đảo Kim Môn, do Đài Loan kiểm soát, vào tối 3/8.

    "Chúng tôi lập tức bắn pháo sáng để cảnh báo và xua đuổi, do các UAV này tiến vào khu vực cấm của đảo. Chúng tôi hành động theo quy trình và sẽ phản ứng nếu các UAV đó tiếp tục xuất hiện", tướng Chang nói.

    Theo ông, các UAV này được triển khai nhằm thu thập thông tin về hệ thống an ninh của Đài Loan ở đảo tiền tiêu như Kim Môn, nơi có bố phòng quân sự kiên cố, ngoài khơi bờ biển đông nam Trung Quốc.

    Bắc Kinh chưa bình luận về thông tin trên.

    Tuần trước, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã bắn pháo sáng để cảnh báo một UAV gần nhóm đảo Mã Tổ do họ kiểm soát ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến. UAV này dường như đang thăm dò năng lực phòng thủ của lực lượng Đài Loan trên đảo.

    Hình ảnh
    Vị trí đảo Kim Môn trên eo biển Đài Loan. Đồ họa: Wikipedia.

    Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã ở trong trạng thái cảnh giác cao độ khi Trung Quốc tiến hành một loạt cuộc tập trận để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi, khiến căng thẳng eo biển Đài Loan gia tăng.

    Ngay sau khi bà Pelosi đến hòn đảo, Bắc Kinh tuyên bố tổ chức 6 cuộc tập trận bắn đạn thật tại vùng biển phía bắc, đông bắc, tây bắc, đông, nam và tây nam Đài Loan từ ngày 4 đến 7/8, đồng thời cảnh báo các hãng hàng không ở châu Á tránh bay gần hòn đảo. Chưa rõ thành phần và quy mô lực lượng Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận trên.

    Hình ảnh
    Tiêm kích Đài Loan phóng pháo sáng trong cuộc tập trận Han Kuang hàng năm, trên biển gần cảng hải quân Tô Áo, huyện Nghi Lan, Đài Loan, ngày 26/7.

    Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc là "nỗ lực đe dọa các cảng chủ chốt và đô thị lớn" trên hòn đảo, là động thái vi phạm quy định của Liên Hợp Quốc.

    Cơ quan này ngày 3/8 cũng thông báo quân đội Trung Quốc đã triển khai 27 chiến đấu cơ áp sát hòn đảo, trong đó 22 chiếc vượt qua "đường trung tuyến", ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan, nhưng không tiến sâu.

    Đài Loan cho biết đang theo dõi chặt chẽ các động thái của quân đội Trung Quốc và tuyên bố sẽ "đáp trả thích đáng" bất cứ hành động nào của họ, nhưng duy trì nguyên tắc không gây bùng phát chiến tranh.



    Đức Trung (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 79 khách