Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc bắt người Đài Loan bị cáo buộc 'cổ súy ly khai'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc bắt người Đài Loan bị cáo buộc 'cổ súy ly khai'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 12:56 pm







    Cảnh sát Trung Quốc bắt Yang Zhi-yuan, 32 tuổi, người gốc Đài Trung, với cáo buộc "đe dọa an ninh quốc gia" vì cổ súy "Đài Loan độc lập".

    Cảnh sát Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, cho biết Yang Zhi-yuan bị bắt ngày 3/8, với cáo buộc "cổ súy ly khai" và thành lập "Đài Loan Quốc dân đảng" trái phép tại Trung Quốc đại lục nhằm ủng hộ phong trào đòi độc lập cho đảo Đài Loan.

    Yang, người sinh ra ở Đài Trung, Đài Loan, đối mặt án tử hình nếu bị kết tội "đe dọa an ninh quốc gia" với các hành vi này.

    Hình ảnh
    Yang Zhi-yuan bị hai cảnh sát dẫn giải tại Ôn Châu ngày 3/8. Ảnh: CCTV

    Cùng ngày, chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ trấn áp những người cổ súy "Đài Loan ly khai" nhân chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

    Văn phòng Các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố "một số kẻ theo chủ nghĩa ly khai ngoan cố ủng hộ Đài Loan độc lập sẵn sàng trở thành con tốt của thế lực thù địch chống Trung Quốc ở nước ngoài", kích động đối đầu, đe dọa hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

    Cơ quan này cho hay mục tiêu thành lập đảng chính trị của Yang là "thúc đẩy Đài Loan trở thành quốc gia độc lập có chủ quyền và gia nhập Liên Hợp Quốc", kêu gọi "trưng cầu dân ý để thành lập nhà nước độc lập".

    Yang bị điều tra với cáo buộc hoạt động ly khai và xúi giục ly khai. Chính quyền Trung Quốc không nói rõ thời gian hoặc lý do Yang ở Ôn Châu.

    Luật hình sự Trung Quốc quy định lãnh đạo hoặc thành viên chủ chốt trong một tổ chức "có âm mưu hoặc hành động chia rẽ đất nước hay phá hoại thống nhất quốc gia" có thể bị kết án tù từ 10 năm tới chung thân, còn người gây "hậu quả nghiêm trọng" có thể bị tử hình.

    Bắc Kinh bày tỏ tức giận với chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, hành động mà Trung Quốc coi là ủng hộ phe ly khai. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần.

    Ngoài thông báo tổ chức loạt cuộc tập trận xung quanh hòn đảo, Bắc Kinh còn áp đặt trừng phạt kinh tế với một số ngành công nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân Đài Loan.



    Hồng Hạnh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 147 khách