Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tàu sân bay Mỹ tuần tra gần Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tàu sân bay Mỹ tuần tra gần Đài Loan

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 1:09 pm







    Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan đang làm nhiệm vụ ở Biển Philippines, đông nam đảo Đài Loan, trong lúc Trung Quốc tổ chức loạt cuộc tập trận.

    "USS Ronald Reagan và nhóm tác chiến cùng tên đang hoạt động ở Biển Philippines, tiếp tục làm nhiệm vụ bình thường và theo kế hoạch trong chuyến tuần tra nhằm ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Hạm đội 7 hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết hôm nay.

    Biển Philippines rộng 5,7 triệu km vuông, là vùng biển ở phía đông Philippines và đông nam đảo Đài Loan. Thông báo được Hạm đội 7 đưa ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang tổ chức loạt cuộc tập trận bắn đạn thật ở các vùng biển xung quanh Đài Loan.

    Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh
    Tiêm kích F/A-18E cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Philippines hôm 2/8. Ảnh: US Navy.

    Theo dữ liệu theo dõi hành trình chiến hạm trên trang USNI của Viện Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng các chiến hạm hộ tống gồm tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Antietam và tàu khu trục USS Higgins xuất hiện ở phía bắc Biển Philippines và đông nam đảo Đài Loan ngày 2/8, thời điểm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chuẩn bị tới thăm Đài Loan.

    Bà Pelosi tới Đài Loan tối 2/8, bất chấp những cảnh báo gay gắt từ Bắc Kinh suốt nhiều ngày trước đó. Chuyến thăm của bà Pelosi, quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Đài Loan trong 25 năm, khiến căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi Bắc Kinh coi đây là hành động khiêu khích đáng ngại.

    Quân đội Trung Quốc hôm nay bắt đầu đợt tập trận kéo dài 4 ngày ở nhiều khu vực quanh đảo Đài Loan. Vị trí diễn tập nằm trong khu vực eo biển Đài Loan, kênh Ba Sĩ, biển Hoa Đông và Thái Bình Dương. Một trong 6 khu vực diễn tập nằm cách thành phố Cao Hùng, miền nam đảo Đài Loan, chưa đến 20 km.

    Hình ảnh
    Vị trí Biển Philippines. Đồ họa: Google Maps.

    Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết nhiều tên lửa đạn đạo Đông Phong được Bắc Kinh khai hỏa nhằm vào các vùng biển ở phía đông bắc và tây nam hòn đảo. Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc sau đó xác nhận hoàn thành nhiều đợt bắn "tên lửa thông thường" vào vùng biển ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan.

    Tại cuộc họp báo hôm 3/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng việc quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận ở vùng biển gần Đài Loan là "biện pháp cần thiết và chính đáng để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia".



    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 107 khách