Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tư lệnh Mỹ gọi điện, Trung Quốc không nhấc máy
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tư lệnh Mỹ gọi điện, Trung Quốc không nhấc máy

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 10:44 am







    Quan chức quân đội Trung Quốc không phản hồi nhiều cuộc gọi từ phía Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan.

    Ba nguồn thạo tin tiết lộ với Politico rằng nhiều cuộc gọi trong tuần này từ các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, đến những người đồng cấp ở Trung Quốc đều không được phản hồi.

    Lần gần nhất ông Milley gọi cho người đồng cấp Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Lý Tác Thành, là vào ngày 7/7, theo Lầu Năm Góc. Hai người họp trực tuyến qua đường truyền bảo mật, trao đổi về tầm qua trọng của duy trì các kênh liên lạc và giảm rủi ro giữa quân đội hai nước.

    Bộ trưởng Austin gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa lần gần nhất vào tháng 6, bên lề hội thảo Đối thoại An ninh Shangri-La ở Singapore.

    "Bộ trưởng đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì toàn diện các kênh liên lạc với lãnh đạo quốc phòng Trung Quốc, đảm bảo hai nước tránh tính toán sai lầm. Lập trường này không thay đổi", Todd Breasseale, quyền thư ký báo chí Lầu Năm Góc, cho biết.

    Hình ảnh
    Tướng Mark Milley họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 28/1. Ảnh: Reuters.

    Randy Schriver, cựu cố vấn Lầu Năm góc về chính sách châu Á dưới thời tổng thống Donald Trump, chỉ trích cách Trung Quốc làm ngơ liên lạc từ Mỹ là thiếu sáng suốt và mạo hiểm.

    Ông cho rằng cắt liên lạc quân sự là một trong những biện pháp quen thuộc của Trung Quốc khi xuất hiện căng thẳng với Mỹ. Tuy nhiên, cựu quan chức Lầu Năm Góc lo ngại chiến thuật trả đũa ngoại giao hiện nay của giới chức Bắc Kinh sẽ làm gia tăng rủi ro xung đột, đặc biệt khi căng thẳng dâng cao trên eo biển Đài Loan.

    "Nếu quân đội Trung Quốc hoạt động ngày một hung hăng và thường xuyên được bố trí gần các lực lượng Mỹ, chúng ta càng cần cơ chế đối thoại để đảm bảo môi trường hoạt động an toàn", Schriver nhận định.

    Bắc Kinh hôm qua thông báo tạm ngưng liên lạc với Washington trên hàng loạt lĩnh vực quan trọng, trong đó có trao đổi giữa chỉ huy cấp cao của quân đội hai nước, tư lệnh cấp khu vực và đối thoại an toàn hàng hải.

    Thông báo không đề cập trực tiếp đến liên lạc giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mark Milley với những người đồng cấp ở Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết vẫn để mở liên lạc ở cấp lãnh đạo.

    Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby sau đó cho biết Trung Quốc "không loại trừ toàn bộ cơ hội đối thoại giữa các thành viên cấp cao trong quân đội hai nước". Nhà Trắng lo ngại động thái của Bắc Kinh sẽ làm gia tăng rủi ro xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đặc biệt khi khu vực căng thẳng đang tập trung nhiều khí tài quân sự của hai nước.

    Quân đội Trung Quốc tổ chức 6 cuộc diễn tập bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan ngày 4-7/8, một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi kết thúc chuyến thăm đảo Đài Loan.

    Động thái quân sự có quy mô lớn nhất trong hàng chục năm qua. Vị trí diễn tập nằm trong khu vực eo biển Đài Loan, kênh Ba Sĩ, biển Hoa Đông và Thái Bình Dương. Một trong 6 khu vực diễn tập nằm cách thành phố Cao Hùng, miền nam đảo Đài Loan, chưa đến 20 km.

    Các quan chức Đài Loan hôm nay cáo buộc đại lục triển khai tàu và máy bay quân sự diễn tập tấn công hòn đảo. Một số khí tài đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định an ninh trên eo biển.



    Thanh Danh (Theo Politico)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 89 khách