Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu trị giá 430 tỷ USD
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu trị giá 430 tỷ USD

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 08, 2022 9:43 am







    Thượng viện Mỹ ngày 7/8 thông qua dự luật chi tiêu về y tế và khí hậu trị giá 430 tỷ USD, mang tới thắng lợi quan trọng cho Tổng thống Biden.

    Kế hoạch 430 tỷ USD sẽ bao gồm các khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ vào vấn đề khí hậu, với 370 tỷ USD được sử dụng để giảm 40% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030.

    Dự luật này được cho là sẽ mang lại cho Tổng thống Joe Biden một chiến thắng lập pháp rõ ràng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng vào cuối năm nay, đồng thời khôi phục vị thế dẫn đầu của Mỹ trong nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden tại bãi cỏ Nhà Trắng ngày 7/8. Ảnh: Reuters.

    Dự luật sẽ mang đến cho người dân Mỹ một khoản miễn thuế lên đến 7.500 USD khi mua xe điện cộng với chiết khấu 30% khi họ lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà của họ.

    Nó cũng sẽ cung cấp hàng triệu USD tham gia vào nỗ lực bảo vệ và bảo tồn rừng của Mỹ, vốn ngày càng bị tàn phá nặng nề trong những năm gần đây bởi hỏa hoạn do nắng nóng kỷ lục.

    Hàng tỷ USD miễn thuế cũng sẽ được dành cho một số ngành công nghiệp gây ô nhiễm nhất đất nước, giúp họ chuyển đổi sang các phương pháp xanh hơn. Phương án này từng bị một số đảng viên Dân chủ tự do phản đối gay gắt song đã chấp nhận sau nhiều tháng đàm phán khó khăn.

    Các đảng viên Dân chủ cũng hứa dự luật sẽ giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người Mỹ bằng cách cho phép chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare thương lượng giá thuốc theo toa và giới hạn giá thuốc theo toa của người nhận bảo hiểm ở mức 2.000 USD/năm. Những người nhận bảo hiểm y tế thông qua Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng cũng kỳ vọng sẽ được giảm chi phí.

    Dự luật sẽ được chuyển đến Hạ viện Mỹ để bỏ phiếu vào ngày 12/8. Dự luật nhiều khả năng sẽ được Hạ viện dễ dàng thông qua do đảng Dân chủ đang kiểm soát cơ quan lập pháp này. Khi được lưỡng viện thông qua, dự luật chi tiêu về y tế và khí hậu sẽ được trình lên Tổng thống Biden ký thành luật.


    Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách