Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tổng thư ký LHQ: Tấn công vào nhà máy hạt nhân là 'tự sát'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tổng thư ký LHQ: Tấn công vào nhà máy hạt nhân là 'tự sát'

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 08, 2022 10:36 am







    Tổng thư ký LHQ bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, trong bối cảnh Nga và Ukraine cáo buộc nhau tấn công cơ sở.

    Mọi hành động tấn công vào một nhà máy hạt nhân là "tự sát", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tại cuộc họp báo hôm nay ở Tokyo, Nhật Bản.

    Moskva và Kiev cuối tuần trước cáo buộc nhau gây ra các vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đông nam Ukraine. Quân đội Nga kiểm soát nhà máy từ những ngày đầu phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    Giao tranh ngày 5/8 tại nhà máy khiến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo "nguy cơ thảm họa hạt nhân rất cận kề".

    Hình ảnh
    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/8. Ảnh: Reuters.

    "Chúng tôi ủng hộ IAEA trong nỗ lực thiết lập các điều kiện để ổn định nhà máy đó", Tổng thư ký Guterres bổ sung. "Tôi mong những cuộc tấn công sẽ kết thúc, đồng thời hy vọng IAEA có thể tiếp cận nhà máy".

    Ông Guterres ngày 6/8 đến thăm thành phố Hiroshima, nơi hứng chịu đợt tấn công bằng bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới năm 1945. Ông nói "nhân loại đang chơi đùa với một khẩu súng đã lên đạn" khi các cuộc khủng hoảng tiềm ẩn nguy cơ thảm họa hạt nhân xảy ra khắp thế giới, từ Ukraine cho đến Trung Đông, bán đảo Triều Tiên.

    Zaporizhzhia, nơi sản xuất 19% lượng điện của Ukraine năm 2020 và là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, có 6 lò phản ứng lớn và 6 bể làm mát với hàng trăm tấn nhiên liệu hạt nhân. Ba lò đang hoạt động và ba lò đã đóng cửa kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

    Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân nhưng cơ sở này vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Lãnh đạo IAEA cho biết họ có liên hệ với một số nhân viên trong nhà máy, song đường dây "chập chờn".

    Hình ảnh
    Vị trí nhà máy hạt nhân Zaporizhzhya. Đồ họa: Washington Post.



    Như Tâm (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách