Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quân đội Trung Quốc nêu lý do cắt liên lạc với Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quân đội Trung Quốc nêu lý do cắt liên lạc với Mỹ

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 08, 2022 10:37 am







    Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Mỹ khiêu khích và "phải chịu hậu quả", khi nói về lý do cắt liên lạc song phương trên nhiều lĩnh vực.

    "Tình hình căng thẳng hiện nay ở eo biển Đài Loan hoàn toàn do Mỹ chủ động khiêu khích, họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cùng những hậu quả nghiêm trọng vì điều này. Có những lằn ranh không thể bị phá vỡ và liên lạc giữa hai bên đòi hỏi sự chân thành", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết hôm nay.

    Khi được hỏi về thông tin giới chức quân đội Trung Quốc không phản hồi nhiều cuộc gọi từ phía Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan, phát ngôn viên Ngô Khiêm cho rằng đây là biện pháp phản ứng phù hợp và "lời cảnh báo cần thiết với những hành động gây hấn từ Mỹ và Đài Loan".

    Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh
    Phát ngôn viên Ngô Khiêm họp báo ở Bắc Kinh hồi năm 2019. Ảnh: China Daily.

    Trung Quốc leo thang phản ứng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi với thông báo tạm ngưng liên lạc giữa Bắc Kinh và Washington trên 8 lĩnh vực hợp tác then chốt, nổi bật trong số đó có quốc phòng, chống ma túy, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu.

    Ba nguồn thạo tin hôm 6/8 tiết lộ với Politico rằng nhiều cuộc gọi từ các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, đến những người đồng cấp ở Trung Quốc đều không được phản hồi.

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày chỉ trích Trung Quốc cắt liên lạc với Mỹ trong hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu là "hành động ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới chứ không riêng nước Mỹ".

    Trung Quốc tổ chức đợt tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có xung quanh Đài Loan từ ngày 4-7/8 để phản ứng với chuyến thăm hòn đảo của bà Pelosi. Vị trí diễn tập nằm trong khu vực eo biển Đài Loan, kênh Ba Sĩ, biển Hoa Đông và Thái Bình Dương, bao quanh đảo Đài Loan. Một trong 6 khu vực diễn tập nằm cách thành phố Cao Hùng ở phía nam hòn đảo chưa đến 20 km.

    Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby chỉ trích Trung Quốc hành động "khiêu khích" và khiến căng thẳng trên eo biển Đài Loan leo thang đáng kể. Ông cũng khẳng định Mỹ không có gì phải "sửa" liên quan đến chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi.

    Trước đó, quan chức đại sứ quán Trung Quốc ở Washington nói cách duy nhất để chấm dứt khủng hoảng trong quan hệ Mỹ - Trung do chuyến thăm của bà Pelosi gây ra là Mỹ phải lập tức "sửa chữa sai lầm".


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách