Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phát ngôn viên Trung Quốc mượn ẩm thực để nói về chủ quyền với Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phát ngôn viên Trung Quốc mượn ẩm thực để nói về chủ quyền với Đài Loan

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 08, 2022 11:05 am








    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng danh sách loạt nhà hàng Trung Quốc ở Đài Loan, coi đây là dấu hiệu về chủ quyền với hòn đảo.

    "Bản đồ Baidu cho thấy có 38 nhà hàng bánh bao Sơn Đông và 67 nhà hàng mì Sơn Tây ở Đài Bắc. Khẩu vị không nói dối. Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Đứa con lưu lạc nhiều năm cuối cùng cũng sẽ trở về nhà", bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm 7/8 đăng trên Twitter bằng tiếng Anh.

    Đây được coi như một cách để Trung Quốc truyền tải thông điệp "Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất" ra dư luận thế giới. Tuy nhiên, bài đăng của bà Hoa dường như phản tác dụng, khi trở thành đề tài chế giễu của hàng nghìn người dùng Twitter.

    "Có hơn 100 nhà hàng ramen ở Đài Bắc, nên Đài Loan chắc chắn là một phần của Nhật Bản", người dùng Twitter Marco Chu bình luận dưới bài đăng của bà Hoa.

    Hình ảnh
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh năm ngoái. Ảnh: Reuters.

    "Google Maps cho thấy có 17 nhà hàng McDonald's, 18 tiệm KFC, 19 cơ sở Burger Kings và 19 quán cà phê Starbucks ở Bắc Kinh", tài khoản Twitter @plasticreceiver viết, sau đó lặp lại câu "khẩu vị không nói dối" của bà Hoa và mỉa mai rằng "Trung Quốc là một phần của Mỹ".

    Những người khác đùa rằng liệu logic của bà Hoa có đồng nghĩa Bắc Kinh có thể đưa ra yêu sách chủ quyền với các vùng lãnh thổ bên ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương hay không.

    "Có 29 cửa hàng bán bánh bao trong khu vực Đại Los Angeles, chưa kể 89 nhà hàng mì", người dùng Terry Adams cho hay. "Vậy theo logic của bà Hoa, Los Angeles cũng là một phần của Trung Quốc".

    Bà Hoa chưa phản hồi những bình luận trên. Twitter bị cấm ở Trung Quốc và người dùng thường phải sử dụng một phần mềm VPN mới sử dụng được.

    Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan leo thang vì loạt cuộc tập trận của Trung Quốc để phản ứng với chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và phản đối các chuyến thăm cấp cao của quan chức Mỹ tới hòn đảo.

    Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc hôm nay thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận hiệp đồng quân binh chủng mới ở vùng trời và vùng biển quanh đảo Đài Loan. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi sau khi quân đội Trung Quốc hoàn thành đợt tập trận chưa từng có từ ngày 4 đến 7/8 tại 6 địa điểm xung quanh hòn đảo.

    Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 7/8 cho biết trong ngày cuối của đợt tập trận được công bố trước đó, Trung Quốc triển khai hàng loạt tàu chiến, máy bay và phi cơ không người lái diễn tập hiệp đồng gần Đài Loan, mô phỏng các đòn tấn công hòn đảo. Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã triển khai máy bay và tàu chiến để "phản ứng phù hợp" với cuộc tập trận.

    Nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề trước đó tiết lộ 10 chiến hạm Trung Quốc và Đài Loan liên tục di chuyển ở khoảng cách gần, đồng thời vờn nhau dọc đường trung tuyến, ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan.



    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách