Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ viện trợ 4,5 tỷ USD ngân sách cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ viện trợ 4,5 tỷ USD ngân sách cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 08, 2022 5:42 pm







    Giới chức Mỹ thông báo chuyển 4,5 tỷ USD ngân sách để giúp chính phủ Ukraine duy trì hoạt động, cũng như viện trợ quân sự một tỷ USD.

    Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ngày 8/8 thông báo nước này sẽ cung cấp 4,5 tỷ USD cho chính phủ Ukraine duy trì hoạt động và chống thâm hụt ngân sách do chiến sự gây ra. USAID cho biết chính phủ Ukraine sẽ nhận được khoản tài trợ ba tỷ USD trong tháng này.

    "Các nguồn lực được cung cấp hôm nay xây dựng trên hỗ trợ ngân sách từ trước, cho phép chính phủ Ukraine thực hiện các chức năng cốt lõi, ví dụ duy trì cung cấp điện và khí đốt cho bệnh viện, trường học và hạ tầng quan trọng khác, hỗ trợ cung cấp vật tư nhân đạo cho dân chúng và trả lương cho công chức, nhân viên y tế và giáo viên", USAID cho biết trong thông cáo.

    "Các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ được Ngân hàng Thế giới đưa ra cùng với giám sát chuyên môn của bên thứ ba do USAID hỗ trợ sẽ đảm bảo tách nhiệm giải trình cũng như minh bạch trong sử dụng các quỹ này", thông cáo có đoạn.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine dỡ lô tên lửa chống tăng Javelin tại sân bay quốc tế Boryspil, ngoại ô thủ đô Kiev ngày 10/2. Ảnh: Reuters.

    Cùng ngày, Lầu Năm Góc công bố gói hỗ trợ an ninh và vũ khí bổ sung trị giá một tỷ USD cho Ukraine, gọi đây là "đợt rút vũ khí và thiết bị lớn nhất của Mỹ" từ tháng 8/2021, thời điểm chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết định lấy khí tài từ kho dự trữ để chuyển cho Ukraine.

    Gói hỗ trợ vũ khí mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine sẽ có đạn dành cho Hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS), tổ hợp phòng không do Mỹ và Na Uy phát triển cho phép lực lượng Ukraine bắn hạ tên lửa hành trình của Nga.

    Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết việc chuyển giao NASAMS có thể diễn ra trong vài ngày tới. Tổ hợp đầu tiên sẽ được chuyển tới từ Na Uy, dự kiến sẽ tới Ukraine nhanh hơn khí tài chuyển từ Mỹ đến quốc gia Đông Âu.

    Gói hỗ trợ mới cũng có đạn dược và vũ khí bổ sung cho lực lượng Ukraine, cũng như đạn rocket cho Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS), 75.000 viên đạn pháo 155 mm, 1.000 tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin và hàng trăm súng chống tăng AT4.

    Lầu Năm Góc công bố gói hỗ trợ vũ khí mới trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine sắp bước sang tháng thứ 6. Quân đội Ukraine gần đây sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây như pháo phản lực HIMARS tập kích các vị trí của Nga nằm sâu phía sau chiến tuyến, cũng như các cây cầu và tuyến đường sắt chiến lược.

    Bộ Quốc phòng Anh ngày 6/8 nhận định chiến sự tại Ukraine bước sang giai đoạn mới khi phần lớn giao tranh chuyển sang mặt trận dài gần 350 km từ Zaporizhzhia đến Kherson. Cơ quan này nhận định Nga gần như chắc chắn tập trung lực lượng ở miền nàm Ukraine để đối phó đợt phản công của đối phương hoặc mở đợt tiến công mới.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.



    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách