Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ vớt tiêm kích bị gió hất xuống biển
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ vớt tiêm kích bị gió hất xuống biển

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 8:52 am







    Mỹ trục vớt thành công tiêm kích F/A-18E ở độ sâu gần 2.900 m dưới đáy Địa Trung Hải, ba tuần sau khi nó bị gió mạnh hất xuống biển.

    "Lực lượng tác chiến số 68, Bộ tư lệnh Các hệ thống hải quân, tàu sân bay USS Harry S. Truman, Không đoàn Tiêm kích Hải quân Đại Tây Dương và Hạm đội 6 thực hiện chiến dịch trục vớt tiêm kích hôm 3/8. Tàu lặn điều khiển từ xa CURV-21 đã tiếp cận máy bay và nối các hệ thống cáp nâng, giúp đưa phi cơ lên mặt biển", Hạm đội 6 hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết hôm 8/8.

    Hải quân Mỹ tiết lộ xác máy bay nằm ở độ sâu 2.895 m dưới đáy Địa Trung Hải. Nó được tàu hậu cần đa dụng MPV Everest đưa tới một căn cứ tại châu Âu trước khi chuyển về Mỹ.

    Giới chức Mỹ vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn tới sự cố.

    Hình ảnh
    Tiêm kích F/A-18E cất cánh từ tàu USS Harry S. Truman ở Địa Trung Hải hồi tháng 5. Ảnh: US Navy.

    Hải quân Mỹ hôm 10/7 cho biết "thời tiết xấu bất thường" khiến tiêm kích F/A-18 Super Hornet thuộc Không đoàn trên hạm số 1 rơi xuống biển trong lúc tàu sân bay USS Harry S. Truman đang tiếp liệu ở Địa Trung Hải. Sự việc khiến một thủy thủ bị thương nhẹ, không gây ảnh hưởng tới khả năng làm nhiệm vụ của tàu sân bay.

    Chưa rõ vì sao chiếc F/A-18E bị hất xuống biển, do các phi cơ đậu trên mặt boong tàu sân bay thường được neo bằng nhiều dây xích chắc chắn, kèm phanh hãm và khối gỗ chặn bánh để ngăn chúng di chuyển.

    Hải quân Mỹ đã trải qua ít nhất 5 sự cố hàng không trong gần ba tháng qua, trong đó có một vụ rơi tiêm kích F/A-18E tại bang California khiến phi công thiệt mạng. Lực lượng này hồi tháng 6 phải đình chỉ toàn bộ hoạt động bay trong thời gian ngắn để đánh giá lại quy trình bảo đảm an toàn.

    Super Hornet là tiêm kích hạm đa năng được phát triển cho hải quân Mỹ, gồm biến thể F/A-18E một chỗ ngồi và F/A-18F hai chỗ ngồi. Chúng đảm nhận hàng loạt nhiệm vụ như phòng thủ nhóm tác chiến tàu sân bay, chiếm ưu thế trên không, tấn công mục tiêu mặt đất và mặt biển. Mỗi chiếc Super Hornet có giá khoảng 67 triệu USD.


    Vũ Anh (Theo USNI)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách