Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bồn chứa nhiên liệu Cuba sụp đổ, cháy như 'vạc dầu'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bồn chứa nhiên liệu Cuba sụp đổ, cháy như 'vạc dầu'

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 8:58 am







    Đám cháy kho nhiên liệu ở Cuba đã lan sang bồn chứa thứ ba, khiến nó sụp đổ và cháy như "vạc dầu" bất chấp nỗ lực cứu hỏa.

    Mario Sabines, thống đốc tỉnh Matanzas, tây bắc Cuba, ngày 8/8 xác nhận ngọn lửa tại kho dầu ở địa phương này đã lan từ bồn chứa thứ hai sang bồn thứ ba trong vụ hỏa hoạn lớn nhất của ngành công nghiệp dầu mỏ nước này suốt nhiều thập niên qua.

    Đám cháy tại kho dầu tỉnh Matanzas bùng phát từ đêm 5/8, sau khi sét đánh trúng một trong 8 bồn với sức chứa 300.000 thùng, khiến nó phát nổ. Sức nóng từ đám cháy đã lan sang bồn chứa thứ hai và gây ra vụ nổ tiếp theo vào sáng 6/8, bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa Cuba cũng như sự giúp đỡ từ Mexico và Venezuela.

    Thống đốc Sabines cho biết dầu tràn từ bồn chứa thứ hai đã khiến lửa lan sang bồn thứ ba, khiến nó bốc cháy và sụp đổ. Quan chức này mô tả các bồn chứa cháy như "vạc dầu", khi ngọn lửa bốc lên giống "ngọn đuốc Olympic" và đe dọa bồn chứa thứ tư.

    Hình ảnh
    Khói lửa bốc lên từ đám cháy tại kho dầu ở Matanzas, tây bắc Cuba, ngày 8/8. Ảnh: Reuters.

    Khói đen cuồn cuộn đã bao trùm toàn bộ khu vực, khiến nỗ lực chữa cháy trở nên phức tạp. 82 chuyên gia Mexico và 35 chuyên viên Venezuela có kinh nghiệm ứng phó cháy xăng dầu đã được triển khai đến Cuba hôm 7/8 để hỗ trợ nỗ lực chữa cháy, cùng với đó là 4 máy bay mang hóa chất dập lửa.

    Giới chức Cuba cho biết một lính cứu hỏa đã thiệt mạng và 16 người mất tích trong nỗ lực chữa cháy.

    Kho chứa Matanzas là điểm tập kết và cung cấp dầu cho nhiều nhà máy nhiệt điện của Cuba. Vụ cháy có thể gây khó khăn cho nỗ lực cung cấp nhiên liệu và năng lượng cho người dân nước này.

    Giới chức Cuba ngày 8/8 thông báo ngừng hoạt động nhà máy nhiệt điện trọng yếu của đất nước, cách đám cháy khoảng 1,6 km, do áp lực nước thấp trong khu vực.



    Đức Trung (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách