Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lưỡng đảng Mỹ đấu khẩu khi FBI đột kích dinh thự ông Trump
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lưỡng đảng Mỹ đấu khẩu khi FBI đột kích dinh thự ông Trump

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 9:11 am







    Đảng Cộng hòa tố Bộ Tư pháp Mỹ "vũ khí hóa chính trị" trong khi phe Dân chủ cho rằng Trump cần chịu trách nhiệm cho "sai phạm" của ông.

    "Đợt đột kích dinh thự Mar-a-Lago là một sự leo thang nỗ lực vũ khí hóa các cơ quan liên bang nhằm vào đối thủ chính trị, trong khi những người như Hunter Biden lại được đối xử đặc biệt", Ron DeSantis, thống đốc bang Florida, đảng Cộng hòa, nói, nhắc đến con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, đảng Dân chủ.

    Bình luận của ông DeSantis được đưa ra sau khi cựu tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nói các đặc vụ FBI đột kích dinh thự của ông tại Mar-a-Lago và phá két, nhưng chưa rõ mục đích. Theo Eric Trump, con trai thứ của cựu tổng thống, khoảng 30 đặc vụ FBI đã xông vào Mar-a-Lago.

    Lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy cảnh báo Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland rằng các nghị sĩ đảng này sẽ tăng cường giám sát cách làm việc của ông. Thống đốc Kristi Noem của bang South Dakota lên án FBI, gọi hành động của cơ quan này là "phi Mỹ".

    "FBI đột kích dinh thự của ông Trump là sự vũ khí hóa chính trị Bộ Tư pháp chưa từng có. Họ nhắm vào ông Trump từ khi ông là ứng viên tranh cử, tổng thống đương nhiệm và giờ đây đã rời Nhà Trắng. Sử dụng hệ thống tư pháp hình sự theo cách này là phi Mỹ", bà Noem viết trên Twitter.

    Hình ảnh
    Đặc vụ Mỹ đứng canh tại cổng vào Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida, sau khi FBI bắt đầu khám xét dinh thự của cựu tổng thống Donald Trump ngày 8/8. Ảnh: Reuters.

    Trong khi đó, phe Dân chủ cho rằng Trump cần chịu trách nhiệm cho "sai phạm" của ông.

    "Đó là điều xảy ra khi bạn phạm luật, cố đánh cắp một cuộc bầu cử và kích động bạo loạn chết người. Donald Trump nên ngồi tù. Tôi tự hào khi thấy FBI có hành động truy cứu trách nhiệm", Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal, bang Washington, nói.

    Hạ nghị sĩ Ro Khanna, bang California, cho rằng FBI không hành động trừ khi có lệnh khám xét. "Điều đó đồng nghĩa họ có bằng chứng về khả năng sai phạm. Đây là việc cả quốc gia cần theo dõi và cho thấy ông Garland đang thực hiện dần từng bước", Khanna nói.

    Khanna tin Bộ Tư pháp Mỹ sẽ theo đuổi vụ việc một cách kỹ lưỡng, khách quan và phi chính trị.

    Trước đó, CNN dẫn ba nguồn thạo tin cho biết FBI có lệnh khám xét dinh thự của Trump trong cuộc điều tra về cách xử lý tài liệu tổng thống, trong đó có tài liệu mật. Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ (NARA) cho rằng cựu tổng thống Mỹ mang trái phép 15 thùng đồ, trong đó chứa nhiều tài liệu mật, khỏi Nhà Trắng và cất giữ sai quy định tại Mar-a-Lago.

    Hành động của Trump bị cho là vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống Mỹ năm 1978, yêu cầu các chính quyền phải giữ tài liệu và lưu hồ sơ về quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nhà Trắng. NARA được cho là đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vấn đề này.


    Như Tâm (Theo Fox News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách