Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Na Uy tính giảm bán điện cho châu Âu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Na Uy tính giảm bán điện cho châu Âu

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 9:22 am







    Na Uy đang xem xét giảm lượng điện bán cho châu Âu nếu mực nước tại các hồ chứa thủy điện quốc gia này giữ ở mức thấp.

    "Chính phủ ưu tiên lấp đầy các hồ chứa thủy điện khi mực nước xuống rất thấp", Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland, nói ngày 8/8. "Việc này cần các cơ chế kiểm soát để hạn chế xuất khẩu điện khi các hồ chứa đang được lấp đầy".

    Theo ông Aasland, Bộ Năng lượng Na Uy tuần này sẽ làm việc để thiết lập khuôn khổ cho một cơ chế như vậy sớm nhất có thể.

    90% sản lượng điện của Na Uy đến từ thủy điện. Là một trong những nhà xuất khẩu điện lớn nhất châu Âu, nước này bán khoảng 1/5 tổng sản lượng điện cho các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, sau mùa xuân khô hạn, mực nước hồ chứa tại những khu vực chịu ảnh hưởng chỉ đạt 49,3%, thấp hơn mức trung bình 74,9% giai đoạn 2000 - 2019, buộc Oslo phải hành động để ngăn thiếu điện vào mùa đông.

    Một số chính trị gia Na Uy còn đề xuất dừng xuất khẩu điện cho đến khi nguy cơ khủng hoảng năng lượng không còn.

    Hình ảnh
    Các cột điện cao thế gần thành phố Chester, miền bắc Anh, ngày 24/10/2011. Ảnh: Reuters.

    Động thái trên của Na Uy dấy lên lo ngại về một mùa đông khó khăn cho châu Âu. Châu lục này đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng trong bối cảnh nguồn cung hạn chế do ảnh hưởng liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

    Theo Guardian, Anh, Đức và Hà Lan phụ thuộc nhiều vào năng lượng giá rẻ từ Na Uy nên trong trường hợp Oslo hạn chế xuất khẩu, ba quốc gia này sẽ chịu tác động đáng kể. Giới phân tích cho rằng Anh có thể phải tiếp tục vận hành các nhà máy nhiệt điện, dự kiến đóng cửa vào tháng 9, để ứng phó.

    Các nhà xuất khẩu điện lớn khác ở châu Âu, trong đó có Pháp, cũng đang gặp khó khăn. Sản lượng điện từ các nhà máy điện hạt nhân Pháp đang ở mức thấp nhất hàng chục năm do các vấn đề như nhà máy cũ xuống cấp.



    Như Tâm (Theo FT, Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách