Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày thứ 167 chiến sự: Ukraine sơ tán 3.000 dân khỏi Donetsk
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày thứ 167 chiến sự: Ukraine sơ tán 3.000 dân khỏi Donetsk

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 10, 2022 9:11 am






    Ukraine thực thi lệnh di tản bắt buộc với ít nhất 3.000 dân khỏi khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, khi giao tranh ở đây leo thang.

    "Trong sáu ngày qua, hơn 3.000 công dân đã được sơ tán, trong đó có 600 trẻ em và 1.400 phụ nữ. Các cuộc sơ tán bắt buộc vẫn tiếp tục", Kyrylo Timoshenko, phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói.

    Kiev cho biết các cuộc sơ tán bắt buộc khỏi khu vực Donetsk, nơi đang hứng chịu giao tranh nghiêm trọng với Nga, được tiến hành bởi chính phủ do khó có thể cung cấp đủ nguồn năng lượng sưởi ấm cho dân cư trong khu vực vào những tháng mùa đông sắp tới, khi chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng.

    Timoshenko cho biết kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, khoảng 1,3 triệu người đã sơ tán khỏi Donetsk, nơi có nhiều khu vực hiện do phe ly khai thân Nga kiểm soát từ năm 2014.

    "Khu vực Donetsk hiện có khoảng 350.000 dân, trong đó có 50.000 trẻ em", quan chức này nói.

    Hình ảnh
    Người dân Ukraine bị thương sau trận pháo kích ở Bakhmut, tỉnh Donetsk, Ukraine ngày 9/8. Ảnh: AFP.

    Nhiều người Ukraine ở vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, đã ngần ngại rời đi, với lý do khó bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ, hoặc không có nơi nào để đi.

    Tuy nhiên, Donetsk đang là tâm điểm chiến dịch quân sự của Nga, sau khi lực lượng nước này kiểm soát tỉnh Lugansk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/8 cho biết ba người đã thiệt mạng và 19 người bị thương vì các cuộc bắn phá của Nga trên toàn vùng Donbass.

    Nga nỗ lực triển khai lực lượng lục quân, kết hợp với các cuộc không kích và pháo kích ở miền đông, nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên, các đợt tiến quân của Nga vấp kháng cự quyết liệt từ lực lượng Ukraine và Kiev cho biết họ vẫn giữ được hầu hết phòng tuyến.

    Các cuộc giao tranh ác liệt nhất ngày 9/8 được ghi nhận ở những thị trấn tiền tuyến gần thành phố Donetsk, nơi giới chức Ukraine cho biết quân đội Nga đang phát động các cuộc tấn công để mở rộng khu vực kiểm soát. Quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi mũi tiến công trên bộ của Nga theo hướng thành phố Bakhmut và Avdiivka.

    Trong khi đó, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thân Nga Ramzan Kadyrov tuyên bố lực lượng của ông đã chiếm được một nhà máy ở rìa phía đông thành phố Soledar. Các lực lượng do Nga hậu thuẫn khác cho biết đang trong quá trình "thanh lọc" làng Pisky và truyền thông Nga đưa tin một nhóm lính đánh thuê của công ty an ninh tư nhân Wagner đã tiến sát thành phố Bakhmut.

    Tình báo quân sự Anh cho biết mũi tiến công trên hướng Bakhmut là hoạt động thành công nhất của Nga trong 30 ngày qua, nhưng chỉ tiến được khoảng 10 km. Họ thêm rằng lực lượng Nga ở các khu vực khác không tiến được quá 3 km trong cùng thời điểm.

    Nga tuyên bố sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass, trong khi quan chức do Nga bổ nhiệm ở phía nam Ukraine nói có kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập lãnh thổ vào Nga vào mùa thu này.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm nay xác nhận một số bom, đạn dành cho chiến đấu cơ đã phát nổ ở sân bay Saki, gần khu định cư Novofyodorovka trên bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau các vụ nổ.

    Cơ quan này thêm rằng họ đang điều tra nguyên nhân vụ nổ, nhưng chỉ ra rằng sân bay ở Crimea không phải là mục tiêu của các cuộc tập kích bằng hỏa lực Ukraine.

    Bán đảo Crimea giáp với khu vực Kherson ở miền nam Ukraine, nơi đang do Moskva kiểm soát, và gần vùng Zaporizhzhia, đông nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát một phần.

    Tại Melitopol ở tỉnh Zaporizhzhia, lực lượng Ukraine tuyên bố thực hiện nhiều cuộc tập kích vào các vị trí của Nga, khiến đối thủ trải qua "đêm ác mộng". Người dân thành phố cho biết đã nghe thấy ít nhất 10 vụ nổ trong đêm và các vụ nổ lúc rạng sáng.

    Ukraine hiện dựa vào các hệ thống pháo và tên lửa hiện đại mà phương Tây cung cấp để phản công Nga, ngăn chặn đà tiến quân của đối thủ và chặt đứt các tuyến đường tiếp tế, hậu cần của Nga.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

    Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận hơn 5.400 trường hợp thiệt mạng và gần 7.500 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

    Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) báo cáo hơn 10,3 triệu lượt người rời Ukraine và gần 4,3 triệu lượt người từ nước ngoài vào Ukraine trong hơn 5 tháng xung đột. Cơ quan này ghi nhận hơn 6,3 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu.

    Thanh Tâm (Theo CNN, AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 97 khách