Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuba khống chế thành công đám cháy kho dầu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cuba khống chế thành công đám cháy kho dầu

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 10, 2022 9:27 am







    Lực lượng cứu hỏa Cuba ngày 9/8 cơ bản khống chế được đám cháy tại kho dầu lớn nhất nước này sau 5 ngày vật lộn với vụ hỏa hoạn.

    "Hôm nay, chúng tôi đã kiểm soát được ngọn lửa", Rolando Vecino, quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Cuba, nói trên truyền hình từ hiện trường.

    Các nhân chứng cho biết ngọn lửa tàn phá kho chứa dầu tại tỉnh Matanzas, phía tây bắc Cuba, được dập tắt và những cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực đã giảm bớt, chủ yếu chỉ còn màu xám.

    Hình ảnh
    Trực thăng tưới nước vào các bồn chứa nhiên liệu đã phát nổ tại cảng Matanzas, Cuba, ngày 8/8. Ảnh: Reuters.

    Matanzas là cảng lớn nhất của Cuba tiếp nhận dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu. Dầu thô nặng của Cuba cũng như dầu nhiên liệu và dầu diesel, được lưu trữ tại đây trong 10 bồn chứa khổng lồ, chủ yếu dùng để sản xuất điện.

    Đám cháy tại kho dầu tỉnh Matanzas bùng phát từ đêm 5/8, sau khi sét đánh trúng một bồn với sức chứa 300.000 thùng, khiến nó phát nổ. Sức nóng từ đám cháy đã lan sang ít nhất hai bồn chứa khác, bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa Cuba cũng như hỗ trợ từ Mexico và Venezuela.

    Lính cứu hỏa Rafael Perez Garriga cho hay anh lo vụ hỏa hoạn sẽ gây ra tình trạng thiếu điện ở trong nước. "Tình hình sẽ khó khăn hơn. Nếu dầu ở đó được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề, từ điện sẽ tác động đến mọi thứ khác", anh nói.

    Hôm qua, nhiều máy bay trực thăng đã tham gia nỗ lực dập lửa, cùng hai tàu cứu hỏa do Mexico gửi đến với các thiết bị chữa cháy hạng nặng.

    "Chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận khu vực ảnh hưởng do điều kiện thực địa. Vẫn còn những đám cháy âm ỉ, vì vậy chúng tôi không thể mạo hiểm tính mạng của mình lúc này", Perez cho biết vào khoảng giữa trưa ngày 9/8.

    Tuy nhiên sau đó, lực lượng cứu hỏa đã lần đầu tiên tiếp cận được khu vực hỏa hoạn, phun bọt và nước lên các đám cháy âm ỉ.

    Một lính cứu hỏa đã thiệt mạng và 14 người mất tích hôm 8/8 khi bồn chứa thứ hai phát nổ, nhà chức trách cho hay, điều chỉnh lại con số trước đó là 16 người mất tích. 5 người hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 42 khách