Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga dọa tập kích nhà máy UAV Thổ Nhĩ Kỳ ở Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga dọa tập kích nhà máy UAV Thổ Nhĩ Kỳ ở Ukraine

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 10, 2022 9:44 am







    Điện Kremlin cảnh báo nhà máy sản xuất UAV vũ trang của hãng Baykar ở Ukraine sẽ trở thành "mục tiêu phi quân sự hóa".

    "Cơ sở này chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu trong chiến dịch phi quân sự hóa. Khai trương nhà máy chỉ kéo dài sự đau khổ của người dân Ukraine, đồng thời không thể ngăn cản những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc họp báo hôm 9/8.

    Phát biểu được đưa ra sau khi Đại sứ Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bondar cho biết tập đoàn Baykar đã thành lập một công ty ở Ukraine và đã mua đất để xây dựng nhà máy chuyên sản xuất máy bay không người lái vũ trang (UCAV) Bayraktar TB2. Chưa rõ lô đất này nằm ở vị trí nào.

    Hình ảnh
    UAV Ukraine chuẩn bị tham gia diễn tập tại tỉnh miền nam Mykolaiv hồi tháng 6/2021. Ảnh: Ukrinform.

    Đại sứ Bondar khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những động lực của quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trước đó cho biết nước này đã tiếp nhận khoảng 50 UAV các loại của Baykar kể từ khi chiến sự bùng phát.

    Ukraine đang sử dụng nhiều loại UAV hạng nhẹ để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, trong đó chủ lực là dòng Bayraktar TB2. Mỗi chiếc TB2 có giá xuất xưởng khoảng 1-2 triệu USD, còn hệ thống hoàn chỉnh với đài điều khiển có chi phí 5 triệu USD.

    Máy bay TB2 dài 6,5 m, sải cánh 12 m, khối lượng cất cánh tối đa 650 kg, có khả năng hoạt động 27 giờ liên tục ở khoảng cách 300 km so với đài điều khiển. Mỗi chiếc mang được tải trọng 150 kg, trong đó khối lượng vũ khí là 55 kg. TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAM-L với 4 loại đầu nổ có khối lượng tối đa 22 kg.

    Bayraktar TB2 thể hiện uy lực qua những cuộc giao tranh ở ngoại ô thủ đô Kiev trong giai đoạn đầu xung đột, nhưng không quân Ukraine gần đây phải cắt giảm số chuyến bay của dòng UAV này.

    "Chúng rất hữu ích và quan trọng trong những ngày đầu, khi chặn đứng các đoàn xe cơ giới Nga, nhưng giờ đây gần như vô dụng trước lưới phòng không mạnh của đối phương. Những chiếc TB2 giờ chỉ được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công và chiến dịch đặc biệt", phi công Ukraine có biệt danh Moonfish tiết lộ hồi tháng 6.



    Vũ Anh (Theo TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách