Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh nói Nga lập thêm quân đoàn cho chiến dịch tại Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh nói Nga lập thêm quân đoàn cho chiến dịch tại Ukraine

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 10, 2022 10:55 am







    Anh cho rằng Nga đang xây dựng Quân đoàn lục quân số 3 để bổ sung lực lượng cho mặt trận phía nam và phía đông Ukraine.

    "Để hỗ trợ chiến dịch ở Ukraine, quân đội Nga gần như chắc chắn đã thành lập Quân đoàn lục quân số 3. Đây là đơn vị tác chiến quy mô lớn, đặt trụ sở tại thành phố Mulino ở tỉnh Nizhny Novgorod, phía đông thủ đô Moskva", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo công bố hôm nay.

    Giới chức Anh nhận định thành phần của Quân đoàn 3 gồm nhiều tiểu đoàn quân tình nguyện được tuyển mộ khắp nước Nga.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Nga trên một xe tải ở biên giới Ukraine hồi tháng 3. Ảnh: TASS.

    "Một quân đoàn lục quân Nga thường có 15.000-20.000 binh sĩ, nhưng nước này khó xây dựng được Quân đoàn 3 có đầy đủ lực lượng, do ít người tình nguyện đến chiến đấu ở Ukraine. Đơn vị này nhiều khả năng sẽ không tạo ra tác động mang tính quyết định trong chiến sự", báo cáo có đoạn.

    Quân đội Anh cũng cho rằng các chỉ huy Nga gặp nhiều thách thức trong phân bổ lực lượng cho chiến trường. Họ phải đối mặt giữa lựa chọn tăng cường lực lượng cho mũi tiến công ở vùng Donbass, hay chuyển quân tới củng cố phòng tuyến ở miền nam để đối phó đòn phản công của Ukraine.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

    Tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass đang là tâm điểm chiến dịch quân sự của Nga, sau khi lực lượng nước này kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/8 cho biết ba người đã thiệt mạng và 19 người bị thương vì các cuộc pháo kích của Nga trên toàn vùng Donbass.

    Nga đang nỗ lực triển khai lực lượng lục quân, kết hợp với các cuộc không kích và pháo kích ở miền đông, nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên, các đợt tiến quân của Nga vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ lực lượng Ukraine và Kiev cho biết họ vẫn giữ được hầu hết phòng tuyến.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

    Các cuộc giao tranh ác liệt nhất ngày 9/8 được ghi nhận ở những thị trấn tiền tuyến gần thành phố Donetsk, nơi giới chức Ukraine cho biết quân đội Nga đang phát động các cuộc tấn công để mở rộng khu vực kiểm soát.

    Nga tuyên bố sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass, trong khi quan chức do Moskva bổ nhiệm ở phía nam Ukraine nói có kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập lãnh thổ vào Nga trong mùa thu này.



    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 44 khách