Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên nói chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi 'khiêu khích'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên nói chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi 'khiêu khích'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 10, 2022 11:49 am







    Đảng Lao động Triều Tiên gửi "thư bày tỏ tình đoàn kết" tới đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ trích chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi là "khiêu khích".

    "Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên nêu trong thư rằng chuyến thăm Đài Loan của một quan chức Mỹ cấp cao đương nhiệm, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế, là hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn nội dung lá thư được Bình Nhưỡng gửi tới đảng Cộng sản Trung Quốc để "bày tỏ tình đoàn kết".

    Trong thư, đảng Lao động Triều Tiên gọi chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là "hành vi khiêu khích chính trị không thể tha thứ".

    Bình Nhưỡng bày tỏ "sự ủng hộ hoàn toàn" với Bắc Kinh trong các động thái "chính đáng và hợp pháp" nhằm "kiên quyết đẩy lùi hành động tùy tiện của Mỹ". Triều Tiên cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Trung Quốc toàn diện trong vấn đề Đài Loan.

    Hình ảnh
    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (áo hồng) tại sân bay Tùng Sơn Đài Bắc tối 2/8. Ảnh: Cơ quan Đối ngoại Đài Loan.

    Triều Tiên còn lên án chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Washington là kế hoạch "nhằm cô lập và bóp nghẹt" Bắc Kinh, Bình Nhưỡng.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 3/8 gọi chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Pelosi là "sự can thiệp thô bạo" của Mỹ vào công việc nội bộ Trung Quốc.

    "Đài Loan là phần không thể tách rời của Trung Quốc và vấn đề Đài Loan liên quan công việc nội bộ của Trung Quốc", người phát ngôn nêu thêm, đồng thời "kịch liệt lên án bất kỳ sự can thiệp nào của thế lực bên ngoài vào vấn đề Đài Loan".

    Căng thẳng ở eo biển Đài Loan gia tăng sau khi bà Pelosi hôm 2/8 tới thăm hòn đảo bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ tới Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua.

    Sau chuyến thăm của bà Pelosi, Trung Quốc tiến hành đợt tập trận bắn đạn thật kéo dài nhiều ngày xung quanh Đài Loan. Bắc Kinh cũng tuyên bố trừng phạt Chủ tịch Hạ viện Mỹ với cáo buộc bà có hành động "khiêu khích".


    Ngọc Ánh (Theo Yonhap)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách