Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đòn hỏa mù Ukraine tung vào lực lượng Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đòn hỏa mù Ukraine tung vào lực lượng Nga

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 10, 2022 11:52 am







    Ukraine công khai ý định phản công ở miền nam, buộc Nga điều chuyển lực lượng đối phó, tạo cơ hội để Kiev cân bằng cục diện ở miền đông.

    Tại một điểm giao tranh ở vùng Donbass, binh sĩ Ukraine bò sát mặt đất, đào những chiến hào mới tại mỗi điểm họ dừng lại, cách nhau khoảng 50 m. Ở nơi khác, những người lính thuộc Lữ đoàn 93 chiếm được hơn 7 km2 ruộng lúa mì và một chiếc xe tăng Nga. Tuần trước, quân đội Ukraine giành lại một ngôi làng từ tay lực lượng Nga.

    Trên vùng đồng bằng rộng lớn của vùng Donbass, các binh sĩ và chỉ huy Ukraine coi những thắng lợi khiêm tốn này là bằng chứng cho thấy thành quả của chiến lược thường xuyên công khai ý định tấn công lực lượng Nga trên một mặt trận khác: Miền nam Ukraine.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine ngồi bên cạnh một chiếc xe tăng Nga gần thành phố miền đông Barvinkove hồi tuần trước. Ảnh: NY Times.

    Theo các nhà phân tích phương Tây và quan chức Ukraine, bằng cách công khai ý định phản công ở miền nam, Kiev đã buộc Moskva phải rút lượng lớn binh sĩ ở Donbass để điều tới khu vực trọng yếu ở miền nam như Kherson, cho phép quân đội Ukraine giành lại những phần lãnh thổ quan trọng ở miền đông.

    Sau một mùa hè giao tranh tiêu hao gây thiệt hại lớn về binh lực, cả hai bên giờ đây đều phải đối mặt với thách thức trong khâu tập hợp lực lượng, khiến các chỉ huy không còn cách nào khác là phải đoán xem ý định của đối phương là gì, họ có thể di chuyển đến đâu, khi nào và như thế nào, để từ đó điều động quân số thích hợp để ứng phó.

    "Cục diện chiến trường miền đông đang khá cân bằng", Yuriy Bereza, chỉ huy đơn vị Dnipro-1 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đang chiến đấu bên ngoài thành phố Sloviansk, cho hay.

    Theo Bereza, các khẩu pháo phản lực HIMARS xuất hiện trên chiến trường từ khoảng một tháng trước đã góp phần không nhỏ giúp quân đội Ukraine chống trả, thậm chí dập tắt hỏa lực pháo binh Nga. Với tầm bắn hơn 80 km, HIMARS có khả năng tấn công chính xác vào các vị trí nằm sâu phía sau tiền tuyến của Nga.

    Mỹ ngày 8/8 công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá một tỷ USD cho Ukraine, gồm thêm tổ hợp HIMARS, 95.000 đạn pháo, 1.000 tên lửa chống tăng Javelin cùng nhiều khí tài hiện đại khác. Đây là gói cung cấp vũ khí đơn lẻ lớn nhất từ trước tới nay, nâng tổng số tiền Mỹ viện trợ Ukraine trong một năm rưỡi qua lên 9,8 tỷ USD.

    Một số nhà phân tích cho rằng đà tiến công chậm lại của Nga ở miền đông không liên quan đến việc họ bị phân tán lực lượng hay bị pháo HIMARS cản trở, mà trên thực tế, Moskva đang điều chỉnh lại lực lượng, sau khi xuất hiện thông tin Ukraine sắp phản công ở miền nam.

    Quân đội Ukraine gần đây đã liên tục sử dụng pháo HIMARS tập kích hai cây cầu được Nga sử dụng để tiếp tế cho thành phố chiến lược Kherson ở miền nam, khiến chúng gần như bị vô hiệu hóa. Những tuyên bố "chuẩn bị phản kích" cũng liên tiếp được các quan chức chính phủ và quân đội Ukraine đưa ra.

    Bộ Quốc phòng Anh nhận thấy Nga sau đó điều lực lượng củng cố phòng tuyến ở miền nam vì "quân đội Ukraine nhắm mục tiêu vào các cây cầu, tuyến đường sắt và kho đạn của họ với tần suất ngày càng tăng".

    Tình báo Anh phát hiện nhiều đoàn xe quân sự gồm xe tải, xe tăng, pháo kéo và các khí tài khác của Nga đang di chuyển từ Donbass về khu vực đông nam Ukraine.

    Serhiy Grabskyi, cựu đại tá quân đội Ukraine, cho rằng Nga đã điều khoảng 10.000 lính dù từ mặt trận phía bắc thành phố Sloviansk, vùng Donetsk, đến khu vực phía nam Kherson.

    Hình ảnh
    Xe quân sự Ukraine di chuyển dọc theo một con đường gần thành Bakhmut hôm 5/8. Ảnh: NY Times.

    Tận dụng điều này, các binh sĩ Ukraine tuần trước mở đợt phản công ở phía bắc Sloviansk, tuyên bố giải phóng Dovhenke, ngôi làng mà họ đã chiến đấu để giành giật trong nhiều tháng. "Quân Nga thực sự bị mắc kẹt ở Donbass. Và bây giờ, họ lại có thêm vấn đề mới: Mặt trận miền nam", đại tá Grabskyi nhận xét.

    Theo các nhà phân tích, dù được tiến hành âm thầm, đà chuyển dịch lực lượng của Nga từ miền đông tới miền nam Ukraine diễn ra khá mạnh mẽ. Nga đã "tăng cường đáng kể" cho miền nam và dường như đang xây dựng một lực lượng dự bị khá lớn, Michael Kofman, giám đốc nghiên cứu về Nga tại Viện CNA ở Arlington, Virginia, Mỹ, nhận định.

    "Động thái này có thể là do họ không chắc chắn về kế hoạch tác chiến của Ukraine, nhưng họ dự đoán Kiev sẽ tiến hành một cuộc phản công nào đó ở miền nam", ông nói hôm 8/8.

    Tại Donbass, quân đội Nga đã thu hẹp phạm vi tấn công, chỉ tập trung chủ yếu vào thành phố Bakhmut cùng các thị trấn Pisky và Avdiivka. Tất cả đều đang bị pháo kích mỗi ngày. Phó thị trưởng Bakhmut Oleksandr Marchenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng quân đội Nga đang tiến vào từ ba phía bên ngoài thành phố.

    Còn tại các vùng nông thôn ở Donbass, lực lượng Ukraine đang giành lợi thế trong những trận đụng độ quy mô nhỏ. Những đợt pháo kích của Nga ở chiến tuyến miền đông đã giảm bớt rất nhiều so với trước đây.

    Vào một buổi sáng mùa hè oi ả gần đây ở Donbass, trung sĩ Serhiy Tyshchenko đi bên một chiến hào được đào dưới tán cây, quan sát đơn vị của mình củng cố vị trí trên vành đai phía nam chiến tuyến miền đông.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

    Đơn vị của Tyshchenko thận trọng bò từng mét vào ban đêm, dọc theo ba hàng cây bên cạnh cánh đồng lúa mì. Mỗi đêm, họ tiến thêm một chút, đào chiến hào tại vị trí mới, từng bước đẩy lùi quân đội Nga.

    Khi tới phòng tuyến của lực lượng Nga trước đây, một khung cảnh hỗn độn hiện ra với chai nước, vỏ đồ hộp, túi nhựa và hộp đựng đạn rỗng nằm la liệt khắp nơi. Ruồi bay vo ve.

    "Họ không quan tâm, vì đây không phải đất nước của họ", Tyshchenko nói.


    Vũ Hoàng (Theo NY Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách