Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giáo phái Nhật nói thành viên bị dọa giết sau vụ ám sát ông Abe
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giáo phái Nhật nói thành viên bị dọa giết sau vụ ám sát ông Abe

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 10, 2022 11:54 am







    Giáo hội Thống nhất nói các thành viên của họ nhận hàng loạt lời quấy rối và dọa giết từ sau vụ ám sát cựu thủ tướng Nhật Abe.

    "Thông tin chưa được xác minh rằng động cơ của nghi phạm liên quan tới khoản tiền đóng góp của mẹ anh ta cũng như việc truyền thông đưa tin quá mức về giáo hội đã khiến nhiều thành viên thông báo rằng họ bị tổn hại", Chủ tịch Giáo hội Thống nhất chi nhánh Nhật Bản Tomihiro Tanaka cho biết hôm nay.

    Ông Tanaka cho biết một số thành viên Giáo hội Thống nhất phải đối mặt áp lực buộc thôi việc hoặc chứng kiến cảnh con cái của họ không thể đến trường vì bị bắt nạt.

    "Các thành viên ở Nhật Bản bị dọa giết, nhận được những cuộc gọi với nội dung rằng 'ta sẽ giết các người'", ông Tanaka nói.

    Hình ảnh
    Chủ tịch Giáo hội Thống nhất chi nhánh Nhật Bản Tomihiro Tanaka tại Tokyo hôm 11/7. Ảnh: Reuters.

    Tetsuya Yamagami, nghi phạm ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 8/7, khai nhắm mục tiêu vào ông vì cho rằng ông liên quan tới tổ chức tôn giáo mà mẹ mình tham gia và bị họ làm cho khánh kiệt.

    Giáo hội Thống nhất xác nhận mẹ của Yamagami gia nhập vào năm 1998 và vào tháng 6/1999, bà đã bán mảnh đất được thừa kế và ngôi nhà ở Nara, nơi bà sống cùng ba người con. Bà tuyên bố phá sản vào năm 2002.

    Họ hàng của nghi phạm cho biết bà đã quyên góp 100 triệu yen (hơn 724.000 USD) cho giáo phái. Chi nhánh Nhật Bản của Giáo hội Thống nhất từ chối công bố số tiền mà mẹ của Yamagami đã quyên góp.

    Vụ ám sát ông Abe khiến công chúng Nhật quan tâm hơn tới mối quan hệ của Giáo hội Thống nhất với các chính trị gia nước này, trong đó có cựu bộ trưởng quốc phòng Nobuo Kishi, em trai ông Abe.

    Ông Kishi đã cam kết "xem xét kỹ lưỡng" quan hệ của mình với Giáo hội Thống nhất sau khi thừa nhận rằng các thành viên trong giáo hội từng là tình nguyện viên chiến dịch của ông.

    Giáo hội Thống nhất là nhóm Cơ đốc giáo nổi tiếng với các đám cưới tập thể, luôn nỗ lực tạo dựng quan hệ với các đảng chính trị bảo thủ trên toàn thế giới và có phương thức kiếm tiền gây nhiều tranh cãi. Nhóm tôn giáo này bị nghi khiến nhiều thành viên khánh kiệt vì quyên góp các khoản tiền lớn.


    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách