Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Trump nghi FBI gài bằng chứng vào dinh thự
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Trump nghi FBI gài bằng chứng vào dinh thự

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 10, 2022 2:12 pm







    Cựu tổng thống Mỹ Trump nói ông đã bị ngăn cản vào dinh thự Mar-a-Lago ở Florida và bày tỏ nghi ngờ đặc vụ FBI có thể gài bằng chứng ở đây.

    "FBI và những người khác từ chính phủ liên bang không để bất cứ ai, kể cả luật sư của tôi, tới gần các khu vực họ lục soát trong cuộc đột kích vào Mar-a-Lago", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 đăng trên mạng xã hội Truth của ông, khi đang ở New York.

    Ông Trump khẳng định mọi người bị yêu cầu rời đi khi lực lượng FBI đột kích vào dinh thự. "Họ muốn ở một mình, không có ai chứng kiến họ làm gì, nói gì hay gài thứ gì, hy vọng là điều này không xảy ra", cựu tổng thống Mỹ cho biết.

    "Vì sao Obama và Clinton chưa bao giờ bị đột kích, dù họ liên quan đến nhiều lùm xùm?", ông đặt câu hỏi, nhắc đến đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2016 Hillary Clinton và cựu tổng thống Barack Obama, cả hai đều thuộc đảng Dân chủ.

    Hình ảnh
    Nhân viên Mật vụ Mỹ bên ngoài dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Trump ở Palm Beach, Florida, hôm 9/8. Ảnh: AFP.

    Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc đột kích hôm 8/8 vào dinh thự ở Palm Beach, Florida, của cựu tổng thống Trump. Ông Trump không có mặt tại dinh thự vào thời điểm sự việc diễn ra.

    Một số quan chức Nhà Trắng tỏ ra bất ngờ trước cuộc đột kích và nói rằng chỉ biết sự việc qua Twitter. Nhiều đảng viên Cộng hòa đã lên tiếng bảo vệ cựu tổng thống Mỹ. Một số người yêu cầu Giám đốc FBI Wray và Bộ trưởng Tư pháp Garland phải điều trần trước quốc hội.

    Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell yêu cầu "lời giải thích cặn kẽ và lập tức", còn lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy cam kết sẽ điều tra các hành động của Bộ Tư pháp nếu đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

    Nguồn thạo tin cho biết cuộc đột kích có liên quan tới Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ (NARA), cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ tài liệu tổng thống thuộc về công chúng. Ông Trump được cho là đã đưa về Mar-a-Lago các thùng tài liệu khi rời khỏi Nhà Trắng hồi tháng 1/2021. Các nguồn tin nói FBI đã đem 10 thùng giấy tờ khỏi dinh thự Mar-a-Lago, song một két sắt lực lượng này khám xét trống không.

    Cuộc đột kích chưa từng có của FBI đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc điều tra của chính phủ liên bang về liệu ông Trump có hủy tài liệu bất hợp pháp hay không.

    Hình ảnh
    Những thùng đồ được chuyển khỏi Nhà Trắng trước khi Trump rời nhiệm sở ngày 14/1/2021. Ảnh: Reuters.



    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 83 khách