Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tướng Ukraine tuyên bố tái kiểm soát Kherson trước cuối năm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tướng Ukraine tuyên bố tái kiểm soát Kherson trước cuối năm

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 1:50 pm






    Chỉ huy lực lượng phòng thủ tỉnh miền nam Mykolaiv khẳng định quân đội Ukraine sẽ "giải phóng Kherson" trước năm nay và lên kế hoạch tái kiểm soát Crimea.

    Trong cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine ngày 10/8, khi được hỏi liệu mục tiêu của quân đội Ukraine có phải là giải phóng tỉnh miền nam Kherson trước cuối năm nay không, thiếu tướng Dmytro Marchenko trả lời "Kherson - 100%".

    "Giải phóng Kherson là kết thúc giai đoạn chính của chiến sự, chúng tôi phải hoàn thành giai đoạn này trước cuối năm. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành một số hoạt động quân sự địa phương", tướng Marchenko, chỉ huy lực lượng phòng thủ tỉnh miền nam Mykolaiv, giáp với Kherson, khẳng định.

    "Tôi không thể cung cấp khung thời gian hoặc ngày cụ thể, song tôi muốn nhắn người dân Kherson rằng điều này không lâu như mọi người nghĩ. Nó sẽ diễn ra nhanh chóng", tướng Marchenko nói. "Trong tương lai gần, họ sẽ chứng kiến mọi thứ".

    Hình ảnh
    Thiếu tướng Dmytro Marchenko. Ảnh: RBCU.

    Tướng Marchenko cũng đề cập tới các đợt tập kích nhằm vô hiệu hóa cầu bắc qua sông Dnieper, vốn được lực lượng Nga dùng để tiếp tế cho các đơn vị ở Kherson. Cây cầu ở thành phố Novaya Kakhovka nằm trong khu vực có nhà máy thủy điện quan trọng đã bị tập kích.

    "Tuy nhiên, cây cầu rất khó hư hỏng do có công trình quan trọng tại đây. Nếu đánh trúng cây cầu, chúng tôi có thể đánh trúng cửa đập", tướng Marchenko cho biết. "Tôi cho rằng không lâu nữa, cây cầu này sẽ bị hư hại tới mức họ không thể chuyển nguồn dự trữ qua đó".

    Tướng Marchenko cũng tuyên bố Ukraine đã lên kế hoạch "giải phóng Crimea", bán đảo Nga sáp nhập năm 2014, cũng như hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Ông cho rằng tập kích cây cầu nối giữa bán đảo Crimea và Nga "là một phần trong kế hoạch của quân đội Ukraine" nhằm "tước đi cơ hội cung cấp lực lượng dự bị và tăng viện từ lãnh thổ Nga".

    "Nếu chúng tôi có đủ lượng vũ khí mà phương Tây hứa hẹn, chúng tôi sẽ ăn mừng chiến thắng vào mùa xuân tới", tướng Marchenko nói.

    Nga chưa bình luận về thông tin của tướng Ukraine. Hồi tháng 4, Olga Kovipris, thượng nghị sĩ đại diện cho bán đảo Crimea, đã tuyên bố rằng cầu nối Crimea với Nga "bất khả xâm phạm".

    Hình ảnh
    Vị trí các cây cầu và điểm vượt sông quan trọng ở tỉnh Kherson. Đồ họa: Guardian.

    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Nga kiểm soát hoàn toàn tỉnh Kherson ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Lực lượng Ukraine gần đây mở các chiến dịch phản công tại Kherson và tái kiểm soát một số khu vực.

    Ukraine liên tục tuyên bố tấn công các kho đạn và chỉ huy sở của Nga tại tỉnh Kherson, cũng như các cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnieper bằng pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp.

    Do cầu Antonovsky bị hư hại nặng nề sau các đợt tập kích liên tục bằng pháo HIMARS, lực lượng Nga phải mở tuyến phà để di chuyển lực lượng và đồ tiếp tế vào thành phố Kherson.



    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách