Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Trump dùng quyền im lặng hơn 440 lần trước công tố viên New York
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Trump dùng quyền im lặng hơn 440 lần trước công tố viên New York

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 4:55 pm







    Ông Trump viện dẫn Tu chính án thứ năm của Hiến pháp Mỹ hơn 440 lần để từ chối trả lời các câu hỏi của văn phòng Tổng chưởng lý New York.

    Ngay sau khi đến trình diện tại văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James hôm 10/8 liên quan cáo buộc gian lận tại Trump Organization, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump công bố email nói rằng ông sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào "dựa trên đặc quyền và quyền dành cho mọi công dân theo Hiến pháp Mỹ".

    Ronald Fischetti, luật sư của ông Trump, nói rằng Kevin Wallace, luật sư tại văn phòng của bà James, đã hỏi cựu tổng thống về diện tích căn hộ, cách định giá các bất động sản như sân golf và việc ông ký tài liệu liên quan đến những khoản thế chấp cùng cho vay. Fischetti mô tả bầu không khí trong phòng "lịch sự và không căng thẳng".

    Ông Trump chỉ trả lời câu hỏi duy nhất về tên của ông, sau đó dẫn Tu chính án thứ năm cho mọi câu hỏi khác. Tu chính án này quy định người được triệu tập có thể từ chối trả lời những câu hỏi mà câu trả lời có thể được sử dụng để buộc tội họ. Nguồn thạo tin nói rằng ông Trump đã dẫn Tu chính án thứ năm tổng cộng hơn 440 lần trong sự kiện kéo dài khoảng 4 giờ.

    Ông Trump cũng tuyên bố cuộc điều tra của bà James là "cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta" và cáo buộc Tổng chưởng lý đảng Dân chủ "công khai vận động theo chính sách hủy hoại tôi".

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bên ngoài Tháp Trump ở thành phố New York ngày 10/8. Ảnh: AFP.

    Việc cựu tổng thống Mỹ từ chối trả lời các câu hỏi là hợp pháp và đã được dự đoán từ trước. Nhưng động thái này được cho là có thể làm tổn hại đến cơ hội chiến thắng của ông trong bất kỳ vụ kiện dân sự nào mà bà James có thể khởi động liên quan đến cuộc điều tra của bà.

    "Tôi từng hỏi 'Nếu bạn vô tội, tại sao bạn phải dẫn Tu chính án thứ năm?'. Bây giờ tôi biết câu trả lời", Trump nêu trong email. "Khi gia đình, công ty và tất cả những người xung quanh bạn trở thành mục tiêu của cuộc săn phù thủy vô căn cứ, có động cơ chính trị được hỗ trợ bởi các luật sư, công tố viên và truyền thông tin giả, bạn không còn lựa chọn nào khác.Theo lời khuyên của luật sư và vì tất cả những lý do trên, tôi từ chối trả lời các câu hỏi".

    Tổng chưởng lý James hồi tháng 12/2021 gửi trát triệu tập cho ông Trump, con trai Donald Trump Jr. và con gái Ivanka, yêu cầu họ cung cấp lời khai trong cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của gia đình. Văn phòng của bà James nghi ngờ tập đoàn Trump từng khai khống giá trị một số tài sản để đảm bảo các khoản vay ngân hàng và trốn thuế.

    Luật sư của gia đình Trump phản đối trát triệu tập của Tổng chưởng lý New York tại hai tòa án ở Manhattan nhưng bất thành, khi thẩm phán yêu cầu cựu tổng thống và hai con hợp tác với công tố viên.

    Hai con của ông Trump là Donald Jr. và Ivanka đã trình diện tại văn phòng của bà James tuần trước và trả lời các câu hỏi. Eric Trump, con trai thứ của ông Trump, đã viện dẫn Tu chính án thứ năm hơn 500 lần khi bị thẩm vấn tháng 10/2020.

    Cuộc điều trần của cơ quan công tố New York diễn ra trong bối cảnh dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump vừa bị FBI đột kích trong một cuộc điều tra liên quan đến quy trình xử lý tài liệu mật.



    Huyền Lê (Theo CNBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách