Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàn - Triều đấu khẩu về cáo buộc lây lan Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hàn - Triều đấu khẩu về cáo buộc lây lan Covid-19

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 5:06 pm







    Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc lan truyền Covid-19 sang nước này và cảnh báo "đáp trả" nhưng Seoul bác bỏ cáo buộc.

    Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 11/8 cáo buộc các nhà hoạt động ở Hàn Quốc thả khinh khí cầu mang truyền đơn qua biên giới là nguyên nhân khiến Covid-19 bùng phát ở nước này.

    Nhiều quốc gia, và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xác nhận "nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm thông qua tiếp xúc với vật thể chứa mầm bệnh", bà Kim Yo-jong nói. "Rất đáng ngại khi Hàn Quốc vẫn gửi truyền đơn, tiền cùng các vật dụng vào khu vực của chúng tôi".

    Bà Kim Yo-jong cảnh báo Bình Nhưỡng đang cân nhắc "một phản ứng mạnh mẽ" và nếu tình trạng thả khinh khí cầu tiếp diễn, Triều Tiên "sẽ đáp trả bằng cách tiêu diệt không chỉ virus mà cả giới chức Hàn Quốc".

    Hình ảnh
    Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại Hà Nội ngày 2/3/2019. Ảnh: Reuters.

    Bộ Tái thống nhất Hàn Quốc, phụ trách các vấn đề liên quan Triều Tiên, ra tuyên bố rằng họ "lấy làm tiếc" về bình luận từ em gái lãnh đạo Kim Jong-un.

    "Triều Tiên liên tục đưa ra các tuyên bố vô căn cứ về con đường Covid-19 lây lan và có những phát biểu đe dọa, rất thiếu tôn trọng", tuyên bố có đoạn viết.

    Sau khi không ghi nhận ca sốt nào từ ngày 28/7, ông Kim Jong-un ngày 10/8 tuyên bố Triều Tiên đã "chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch độc ác". Ông lệnh dỡ bỏ những biện pháp nghiêm ngặt được áp dụng từ tháng 5 nhưng cho rằng Triều Tiên vẫn phải duy trì hàng rào chống dịch vững chắc, đẩy mạnh nỗ lực ứng phó cho tới khi khủng hoảng y tế toàn cầu chấm dứt.

    Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên ứng phó Covid-19 nhưng không nhận được hồi đáp.



    Như Tâm (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách