Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine tuyên bố chặn ba hướng tiến công của Nga ở miền đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine tuyên bố chặn ba hướng tiến công của Nga ở miền đông

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 5:11 pm







    Quân đội Ukraine thông báo chặn ba hướng tiến công và gây thiệt hại cho lực lượng Nga ở chiến trường miền đông.

    Trong báo cáo ngày 10/8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đẩy lùi các đợt tiến công của lực lượng Nga ở khu vực Avdiivka - Yakovlivka - Pisky, phía tây bắc thành phố Donetsk. "Đối phương thực hiện các đợt tiến công theo hướng Avdiivka và Pisky, bị đánh trả và phải rút lui", cơ quan này cho biết.

    Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo lực lượng nước này còn đẩy lùi các mũi tiến công của Nga trên chiến tuyến Bakhmut - Soledar - Spirne, phía đông thành phố Bakhmut. Mũi tiến công từ Spirne, phía nam Bakhmut, cũng bị Ukraine chặn.

    Hình ảnh
    Pháo binh Ukraine khai hỏa gần Bakhmut trong ảnh công bố ngày 10/8. Ảnh: NY Times.

    Cơ quan này cho biết quân đội Nga cũng cố gắng tiến lên các vị trí nhất định quanh thành phố Kharkov để "cải thiện vị trí chiến thuật, song không thành công. Các binh sĩ Ukraine gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương, buộc họ phải rút lui".

    Lực lượng Nga tiếp tục sử dụng pháo binh trong các đợt tiến công nhằm phá phòng tuyến của Ukraine "với mục đích buộc các đơn vị Ukraine lùi khỏi giới tuyến. Đối phương sử dụng pháo, pháo phản lực và xe tăng", báo cáo có đoạn. Ngoài ra, lực lượng Nga còn sử dụng máy bay không người lái (UAV) để trinh sát và không kích các mục tiêu khắp chiến tuyến miền đông Ukraine.

    "Ở hướng Kharkov, đối phương dùng UAV trinh sát. Họ cũng dành nỗ lực đáng kể để cải thiện hỗ trợ hậu cần cho các đơn vị tiến quân theo hướng này", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo. "Ở miền nam Ukraine, lực lượng Nga tiếp tục tập trung bảo vệ vị trí của họ bằng cách "phát động một số đợt tấn công trinh sát trên bộ và trên không".

    Nga chưa bình luận về thông tin của Ukraine.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

    Sau thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Eduard Basurin, phát ngôn viên dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ngày 10/8 tuyên bố lực lượng ly khai "tiến qua địa giới của Soledar và Artemivsk, tới khu công nghiệp nơi diễn ra giao tranh". Artemivsk là cách Nga gọi địa danh Bakhmut của Ukraine.

    Ông Basurin cũng tuyên bố lực lượng Nga và phe ly khai đã bao vây Avdiivka, đồng thời kiểm soát phần lớn Pisky và Marinka. Ông Basurin cảnh báo các binh sĩ Ukraine tại Avdiivka "chỉ có lựa chọn bị bắt hoặc chết".

    Nga ngày 24/2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Sau hơn 5 tháng giao tranh, Bộ Quốc phòng Anh nhận định các chỉ huy Nga gặp nhiều thách thức trong phân bổ lực lượng cho chiến trường, khi phải chọn tăng cường lực lượng cho mũi tiến công ở vùng Donbass hay chuyển quân tới củng cố phòng tuyến ở miền nam để đối phó đòn phản công của Ukraine.

    Trong cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine ngày 10/8, thiếu tướng Dmytro Marchenko, chỉ huy lực lượng phòng thủ tỉnh miền nam Mykolaiv, tuyên bố lực lượng Ukraine sẽ "giải phóng Kherson" vào cuối năm nay, song không nêu thời gian cụ thể.



    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách