Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bố kiện con vì bị chế nhạo làm toán sai
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bố kiện con vì bị chế nhạo làm toán sai

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 5:14 pm







    TRUNG QUỐC- Cụ ông 80 tuổi đệ đơn kiện con trai vì chế giễu ông làm sai câu đố toán trong một buổi họp mặt gia đình.

    Truyền thông Trung Quốc ngày 10/8 đưa tin La Văn, 80 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tây, đông nam Trung Quốc, khởi kiện con trai là La Quân và yêu cầu người này bồi thường 100.000 yuan (14.800 USD) trong phiên tòa hồi tháng 5.

    Theo đơn kiện, ông Văn tuyên bố con trai đã phụ thuộc tài chính vào ông trong nhiều thập kỷ và nhiều lần hành hung bố. "Sao nó dám đánh tôi? Xin hãy giúp tôi bỏ tù đứa con trai bất hiếu", ông Văn nói với hãng tin Paper.

    "Tốt hơn hết là bố nên gọi cảnh sát, đâu phải lần đầu tiên bố làm vậy", Quân đáp.

    Mâu thuẫn xảy ra từ một cuộc họp mặt gia đình hồi tháng 5, khi ông Văn khoe rằng mình giỏi toán. "Con sẽ công nhận nếu bố giải được bài toán này", Quân không tin cha mình và yêu cầu ông chứng minh.

    Khi ông Văn không đáp đúng một phép nhân hai số có 4 chữ số, Quân đã chế nhạo ông. Cả hai người đều mất bình tĩnh, ông Văn được cho là đã tát Quân và bị con trai đẩy ngã xuống sàn sau đó.

    Hình ảnh
    Một người đàn ông gắp thức ăn cho cha trong bữa trưa ở một thị trấn tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, ngày 12/5. Ảnh: AFP.

    Tuy nhiên, vợ ông Văn bảo vệ con trai, cho rằng Quân rất tôn trọng cha mẹ và chưa bao giờ đánh cha. Theo bà, mâu thuẫn nổ ra là do Quân không chịu đựng được những lời mắng mỏ của cha mình.

    Giới chức đã tìm cách thuyết phục hai cha con hòa giải, khuyến khích họ viết thư cam kết với nhau. "Nếu nó sẵn sàng viết, tôi cũng vậy", ông Văn nói.

    Sau khi xem thư của con trai, ông Văn đã đáp lại bằng những dòng bày tỏ nguyện vọng muốn sống những năm tháng cuối đời bên gia đình một cách hòa thuận. Tòa án đã kiểm tra và hiện hai cha con đã hòa giải.

    Sự việc được lan truyền rộng rãi và trở thành một câu chuyện giải trí trên mạng xã hội Trung Quốc.

    "Cha nào con nấy", một người bình luận.

    "Họ là hai người đàn ông hay hai thiếu niên? Thật trẻ con", một người nhận xét.



    Đức Trung (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách