Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ cảnh báo Iran đối mặt hậu quả nghiêm trọng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ cảnh báo Iran đối mặt hậu quả nghiêm trọng

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 5:34 pm







    Nhà Trắng cảnh báo Iran đối mặt hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công người dân Mỹ, sau khi FBI phát lệnh truy nã một công dân Iran.

    "Chúng tôi từng nói điều này và bây giờ lặp lại. Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không từ bỏ việc bảo vệ người dân Mỹ trước các mối đe dọa bạo lực và khủng bố", Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan hôm nay cho biết trong một tuyên bố.

    "Nếu Iran tấn công bất kỳ công dân nào của chúng tôi, bao gồm những người từng phụng sự hay đang phụng sự nước Mỹ, Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng", quan chức Mỹ nói thêm.

    Hình ảnh
    Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng năm 2021. Ảnh: Reuters.

    Bình luận được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc công dân Iran Shahram Poursafi, còn gọi là Mehdi Rezayi, 45 tuổi, âm mưu sát hại John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thời tổng thống Donald Trump, để trả thù cho thiếu tướng Iran Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

    Ông Soleimani bị Washington tiêu diệt trong đợt không kích hồi tháng 1/2020 ở Iraq. FBI ngày 10/8 đăng lệnh truy nã Poursafi.

    Sullivan nói rằng các tài liệu buộc tội chưa được niêm phong của Bộ Tư pháp phác thảo "những nỗ lực tiếp tục của Iran" nhằm ám sát Bolton "trên đất Mỹ". Theo ông, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ nguồn lực của chính phủ để bảo vệ người dân.

    Theo FBI, Poursafi tiếp cận một công dân Mỹ thông qua ứng dụng nhắn tin mã hóa và đề nghị trả 250.000 USD để thuê người "loại bỏ" Bolton, sau đó thương lượng tới 300.000 USD. Mike Pompeo, ngoại trưởng Mỹ dưới thời ông Trump, được cho là mục tiêu kế tiếp.

    Hình ảnh
    FBI phát lệnh truy nã với Shahram Poursafi ngày 10/8. Ảnh: Reuters.

    Iran không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Tehran bác bỏ cáo buộc của Washington, gọi đây là "hư cấu".

    "Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cáo buộc mà không cung cấp bằng chứng xác thực, tạo ra tác phẩm hư cấu mới", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho hay. "Lần này, họ nghĩ ra âm mưu liên quan đến những cá nhân như Bolton, người mà sự nghiệp chính trị đã thất bại".

    Theo Kanani, "những tuyên bố vô căn cứ" của Bộ Tư pháp Mỹ là màn hỏa mù để "tránh bị quy nhiều tội ác mà chính phủ Mỹ đã trực tiếp liên quan, như vụ ám sát hèn nhát" tướng Soleimani.

    "Cộng hòa Hồi giáo cảnh báo chống lại bất kỳ hành động nào nhắm vào công dân Iran bằng cách viện đến những cáo buộc vô lý", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.



    Huyền Lê (Theo Hill, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 84 khách