Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga cảnh báo thảm họa hạt nhân 'tồi tệ hơn Chernobyl'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga cảnh báo thảm họa hạt nhân 'tồi tệ hơn Chernobyl'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 5:38 pm







    Nga cáo buộc Ukraine nã pháo nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, gọi đây là hành động khủng bố có thể gây ra thảm họa nghiêm trọng hơn sự cố Chernobyl.

    "Những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine liên tục pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đây là hành động khủng bố hạt nhân, có thể dẫn đến thảm họa quy mô lớn hơn sự cố nhà máy điện hạt nhân Chernobyl", phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Ivan Nechaev nói trong cuộc họp báo ở Moskva hôm nay.

    Theo quan chức ngoại giao này, nếu thảm họa như vậy xảy ra, phóng xạ không chỉ tấn công các khu vực lân cận ở Ukraine, Nga, hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, mà còn cả các nước châu Âu, khiến hàng triệu sinh mạng gặp rủi ro.

    Nechaev đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý hơn đến tình hình tại thời điểm này. "Chúng tôi ủng hộ để phái đoàn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới Zaporizhzhia", ông cho hay.

    Ukraine hiện chưa phản hồi thông tin này.

    Hình ảnh
    Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hôm 4/8. Ảnh: Reuters.

    Nhà máy Zaporizhzhia đang là tâm điểm chú ý khi Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau tập kích cơ sở này. Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia từ hồi tháng 3, nhưng cơ sở này vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Nhà máy này có 6 lò phản ứng lớn, có khả năng cung cấp điện cho 4 triệu hộ gia đình. Nhà điều hành Ukraine cáo buộc lực lượng Nga chuẩn bị kết nối cơ sở với lưới điện bán đảo Crimea. Kiev ngày 10/8 cáo buộc Nga dùng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia làm cứ điểm để pháo kích vào thị trấn lân cận, khiến 13 người thiệt mạng.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh mọi hành động tấn công vào một nhà máy hạt nhân là "tự sát" và bày tỏ hy vọng IAEA có thể tiếp cận cơ sở.

    Nhóm G7, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Italy, Pháp, Nhật và Canada hôm 10/8 kêu gọi Nga trao lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân cho Ukraine nhằm đảm bảo cơ sở "hoạt động an toàn và bảo mật".

    Trước đó một ngày, Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về "các hành động khiêu khích của Ukraine", bao gồm loạt cuộc pháo kích vào nhà máy Zaporizhzhia. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong ngày 11/8.

    Hình ảnh
    Vị trí nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Đồ họa: Washington Post.


    Huyền Lê (Theo RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách