Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc, Đài Loan đấu khẩu về sách trắng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc, Đài Loan đấu khẩu về sách trắng

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 5:41 pm







    Đài Loan bác sách trắng Trung Quốc mới công bố về chính sách với hòn đảo, trong khi Bắc Kinh gọi phản ứng của Đài Loan là "sự bôi nhọ".

    "Những ngày gần đây Trung Quốc liên tục dàn dựng hành động khiêu khích, bao gồm các cuộc tập trận, tấn công mạng và thông tin sai lệch nhằm cố cưỡng chế Đài Loan, thậm chí công bố sách trắng về chính sách đối với Đài Loan để thúc đẩy cái gọi là sứ mệnh trọng đại thống nhất với đất mẹ", người phát ngôn cơ quan đối ngoại Đài Loan Joanne Ou hôm nay cho hay.

    Bà Ou nói Đài Loan phản đối và lên án nội dung của sách trắng, nhấn mạnh "hai bờ eo biển Đài Loan không thuộc về nhau".

    Những bình luận được đưa ra sau khi Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc hôm 10/8 ban hành sách trắng, đặt mục tiêu thống nhất hòa bình, song không từ bỏ lựa chọn sử dụng vũ lực.

    Lần gần nhất Trung Quốc ban hành sách trắng về Đài Loan là vào năm 2000. Trong hai sách trắng năm 1993 và 2000, Trung Quốc nêu rõ "sẽ không đưa quân đội hoặc nhân viên hành chính đến Đài Loan" sau khi thống nhất. Tuy nhiên, dòng này không xuất hiện trong sách trắng mới nhất.

    Theo bà Ou, Trung Quốc chưa bao giờ kiểm soát Đài Loan và "chủ quyền của hòn đảo thuộc về 23,5 triệu dân Đài Loan, những người sẽ không chấp nhận thống nhất dựa trên đề xuất 'Một quốc gia, hai chế độ' của Bắc Kinh".

    Hình ảnh
    Lực lượng phòng vệ Đài Loan vận hành xe tăng CM11 trong cuộc tập trận tại địa điểm không được tiết lộ ngày 8/8. Ảnh: Reuters.

    Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan, cơ quan hoạch định chính sách xuyên eo biển của hòn đảo, cho rằng sách trắng mới "đầy mộng tưởng và coi thường sự thật". "Từ lâu đã có luồng ý kiến chính thống ở Đài Loan rằng 'Một quốc gia, hai chế độ' là không thể chấp nhận và không phải lựa chọn cho Đài Loan", cơ quan này cho hay.

    Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, nói rằng những chỉ trích của đảng Dân tiến cầm quyền ở Đài Loan đối với sách trắng là "cuộc tấn công bôi nhọ". Theo ông Mã, "Một quốc gia, hai chế độ" là mô hình hòa bình và chân thành, sẽ được hầu hết người dân Đài Loan đón nhận.

    "Hòn đảo này vẫn chưa được thống nhất, nhưng chủ quyền và lãnh thổ của Trung Quốc chưa bao giờ bị chia cắt và sẽ không bao giờ bị chia cắt. Việc Đài Loan thuộc Trung Quốc chưa bao giờ thay đổi và sẽ không bao giờ được phép thay đổi", ông Mã nói.

    "Những lời vu khống từ giới chức đảng Dân tiến một lần nữa phơi bày bản chất chính trị của họ là ngoan cố đòi độc lập", quan chức Trung Quốc nói thêm.

    Trung Quốc coi Đài Loan là tỉnh chờ thống nhất và sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan trở nên xấu đi đáng kể từ khi bà Thái Anh Văn, người từ chối công nhận chính sách "Một Trung Quốc", trở thành lãnh đạo hòn đảo năm 2016.

    Căng thẳng leo thang từ tuần trước khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan bất chấp những cảnh báo từ Trung Quốc, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến hòn đảo trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan để phản ứng.



    Huyền Lê (Theo SCMP, Global Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 51 khách