Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh chuyển thêm pháo phản lực tầm bắn 80 km cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh chuyển thêm pháo phản lực tầm bắn 80 km cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 8 12, 2022 10:39 am







    Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này sẽ chuyển thêm pháo phản lực MLRS cùng rocket dẫn đường chính xác tầm bắn 80 km cho Ukraine.

    "Anh sẽ chuyển thêm các Tổ hợp Pháo phản lực Phóng loạt (MLRS) cho Ukraine như một phần của cam kết lâu dài nhằm giúp nước này tự vệ trước chiến dịch quân sự của Nga", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong thông cáo ngày 11/8, song chưa công bố số lượng cụ thể.

    "Anh cũng sẽ cung cấp số lượng đáng kể rocket dẫn đường chính xác M31A1 có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 80 km, giúp Ukraine tiếp tục tự vệ trước pháo hạng nặng của Nga", thông cáo có đoạn.

    Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết trong số khí tài khác đang được chuyển cho Ukraine có hơn 20 tổ hợp pháo tự hành 155 mm, pháo và đạn 105 mm, hơn 50.000 viên đạn dành cho pháo từ thời Liên Xô của Ukraine và ít nhất 1.600 vũ khí chống tăng.

    Hình ảnh
    Pháo phản lực M720 của Anh khai hỏa ban đêm trong ảnh công bố tháng 3/2021. Ảnh: BQP Anh.

    Anh và các nước NATO khác cam kết đào tạo tới 10.000 binh sĩ Ukraine các kỹ năng tác chiến trên bộ. Các binh sĩ Ukraine đã được đào tạo cách vận hành pháo phản lực MLRS ở Anh.

    Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh được đưa ra sau khi Bộ trưởng Wallace tổ chức hội nghị với sự tham dự của các nước thành viên NATO ở sườn bắc. Các nước tham dự thảo luận về hỗ trợ quân sự lâu dài cho Ukraine, trong đó có đào tạo, trang thiết bị và kinh phí.

    Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo nước này sẽ tài trợ 113,7 triệu USD cho Ukraine, bao gồm "vũ khí, thiết bị và đào tạo". Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, khẳn định họ "phá vỡ truyền thống của mình và cung cấp vũ khí cho một vùng chiến sự".

    Pháo phản lực MLRS M270 được Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Tây Đức phát triển từ cuối những năm 1970. Mỗi xe phóng có hai khoang chứa có thể tháo rời, mỗi khoang chứa 6 đạn rocket tiêu chuẩn hoặc một tên lửa dẫn đường, song không thể mang cả tên lửa lẫn rocket cùng lúc.

    M270 có thể đánh trúng mục tiêu cách 32-80 km khi sử dụng đạn rocket và tới 500 km khi sử dụng tên lửa. Biến thể M270A1 với giáp tăng cường bắn thử lần đầu vào tháng 6/2015 sau khi được nâng cấp. M270 có tầm bắn tương tự HIMARS với số đạn nhiều gấp đôi, song khả năng cơ động kém hơn một chút.

    Quân đội Ukraine đã nhận một số tổ hợp M270 từ Anh, song không rõ số lượng. Ukraine cũng nhận pháo phản lực MARS II từ Đức, đây là phiên bản châu Âu của M270A1 với hệ thống kiểm soát hỏa lực vô hiệu hóa khả năng phóng rocket mang theo bom, đạn chùm.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.



    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 85 khách