Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quan chức Mỹ nhận định lý do Nga tiến chậm ở đông Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quan chức Mỹ nhận định lý do Nga tiến chậm ở đông Ukraine

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 8 12, 2022 11:16 am







    Quan chức Mỹ cho rằng đà tiến của lực lượng Nga ở miền đông Ukraine chậm lại do thương vong nặng và Ukraine được trang bị hỏa lực mạnh hơn trước.

    Lực lượng Nga và phe ly khai kiểm soát tỉnh Lugansk ở miền đông Ukraine hồi tháng 7, song đà tiến tại tỉnh Donetsk bên cạnh đình trệ. Bộ Quốc phòng Anh hôm 9/8 công bố báo cáo nhận định lực lượng Nga tiến được nhiều nhất 10 km tại chiến trường Donbass trong một tháng qua.

    Các quan chức quân đội Mỹ nhận định nguyên do là lực lượng Nga và phe ly khai "hứng thương vong nặng nề". Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl ngày 11/8 nói rằng 70.000-80.000 quân nhân Nga thương vong trong chưa đầy 6 tháng chiến sự.

    "Họ đạt được một số bước tiến ở miền đông Ukraine trong vài tuần qua, song không nhiều và phải trả giá đắt", ông Kahl nói.

    Hình ảnh
    Quân nhân Nga tuần tra tại khu vực nhà máy gang thép Azovstal ở thành phố Mariupol, miền nam Ukraine ngày 13/6. Ảnh: RIA Novosti.

    Hai quan chức Mỹ ước tính 20.000 người thuộc lực lượng Nga thiệt mạng, trong số đó 5.000 người được cho là "lính đánh thuê" của công ty an ninh tư nhân Wagner. Các quan chức Mỹ cho biết họ đưa ra ước tính thương vong của lực lượng Nga dựa trên "ảnh vệ tinh, các đoạn liên lạc bị chặn thu, mạng xã hội và bản tin thực địa".

    Tốc độ tiến quân của Nga tại miền đông Ukraine càng chậm lại sau khi Ukraine triển khai các tổ hợp pháo phản lực do Mỹ sản xuất HIMARS tại đây. Với tầm bắn 80-90 km, loại khí tài này cho phép lực lượng Ukraine tái kiểm soát một số khu vực, đồng thời khiến lực lượng Nga khó tiếp cận nhiều nơi khác.

    Hình ảnh
    Các thông số kỹ thuật của HIMARS. Đồ họa: Tạ Lư.

    Các quan chức Mỹ đánh giá các đơn vị của Nga ngày càng khó gây sức ép khi "thương vong của họ đang ở mức cao". Họ cũng nhận định khi Ukraine mở đợt phản công nhằm tái kiểm soát lãnh thổ ở miền nam, Nga có thể phải điều động thêm quân tới đây củng cố hàng phòng ngự.

    Nga chưa bình luận về thông tin của phía Mỹ, cũng chưa công bố thương vong mà lực lượng họ hứng chịu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Lần cuối cùng Moskva cung cấp thông tin này là hồi cuối tháng 3, khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1.351 quân nhân thiệt mạng.

    Các quan chức Mỹ cũng nhận định lực lượng Ukraine hứng thương vong nặng nề. Giới chức Ukraine không công bố con số chi tiết, song từng thông báo 100-200 binh sĩ nước này thiệt mạng mỗi ngày trong chiến sự với Nga.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.



    Nguyễn Tiến (Theo NY Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách