Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc trừng phạt quan chức Litva thăm đảo Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc trừng phạt quan chức Litva thăm đảo Đài Loan

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 8 12, 2022 11:53 am







    Trung Quốc áp lệnh trừng phạt Thứ trưởng Vaiciukeviciute sau khi quan chức Litva tới thăm đảo Đài Loan.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12/8 thông báo áp đặt lệnh trừng phạt với Thứ trưởng Giao thông và Truyền thông Litva Agne Vaiciukeviciute, sau khi quan chức này cho biết tới thăm đảo Đài Loan, song chưa nêu chi tiết về biện pháp trừng phạt.

    Cơ quan này chỉ trích chuyến thăm của bà Vaiciukeviciute "chà đạp nguyên tắc 'Một Trung Quốc', can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ, làm xói mòn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc".

    Ngoài lệnh trừng phạt đối với bà Vaiciukeviciute, Trung Quốc cũng tuyên bố đình chỉ "mọi hình thức trao đổi với Bộ Giao thông và Truyền thông Litva" và "trao đổi, hợp tác với Litva trong lĩnh vực vận tải quốc tế".

    Bộ Giao thông và Truyền thông Litva cho biết chưa nhận được thông báo liên quan tới vấn đề này và từ chối bình luận thêm.

    Trước đó, Thứ trưởng Vaiciukeviciute đăng trên Twitter rằng bà đã tới thăm ba thành phố và hai cảng biển trên đảo Đài Loan, cũng như tham dự 14 cuộc họp với quan chức hòn đảo trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ hôm 7/8.

    Hình ảnh
    Thứ trưởng Giao thông và Truyền thông Litva Agne Vaiciukeviciute. Ảnh: LRSM.

    Thứ trưởng Vaiciukeviciute tới đảo Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 2-3/8. Trung Quốc sau đó áp lệnh trừng phạt bà Pelosi, hạn chế thương mại với đảo Đài Loan và tổ chức loạt cuộc diễn tập quanh hòn đảo.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần, đồng thời phản đối các chính trị gia nước ngoài tới thăm hòn đảo.

    Litva gần đây tăng cường quan hệ với đảo Đài Loan, động thái khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội. Xuất khẩu của Litva sang Trung Quốc trong quý đầu tiên năm nay gần như bằng không.

    Quan hệ giữa Trung Quốc và Litva trở nên căng thẳng sau khi đảo Đài Loan mở Văn phòng Đại diện Đài Loan ở quốc gia Baltic hồi tháng 11/2021. Đây là lần đầu tiên họ dùng tên "Đài Loan" cho một văn phòng đại diện tại châu Âu, thay cho cách dùng "Đài Bắc" thông thường.

    Trung Quốc chỉ trích Litva "tạo tiền lệ xấu trên trường quốc tế và từ bỏ cam kết chính trị khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh".

    Trung Quốc sau đó hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva và gây áp lực buộc các công ty đa quốc gia dừng quan hệ với quốc gia Baltic, nếu không sẽ bị loại khỏi thị trường nước này. Trung Quốc cũng áp nhiều hạn chế với hàng hóa từ Litva như như bia, sữa và thịt bò.



    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 101 khách