Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga cảnh báo hậu quả nếu bị Mỹ coi là nước tài trợ khủng bố
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga cảnh báo hậu quả nếu bị Mỹ coi là nước tài trợ khủng bố

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 8 13, 2022 7:08 pm







    Quan chức Nga cảnh báo quan hệ với Washington có thể vượt ngưỡng không thể cứu vãn nếu quốc hội Mỹ tuyên bố Nga là "nước tài trợ khủng bố".

    "Tôi sẽ không đưa ra những dự đoán giả định trong tình hình bất ổn như hiện tại, khi phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang chà đạp lên luật pháp quốc tế và thực hiện những điều cấm kỵ trong quy tắc ngoại giao", Alexander Darchiev, cục trưởng Cục Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết hôm 12/8 khi được hỏi về khả năng nước này hạ cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ.

    Ông cũng cảnh báo những hậu quả nặng nề với quan hệ Moskva - Washington nếu Mỹ tuyên bố Nga là quốc gia tài trợ khủng bố.

    Hình ảnh
    Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại thủ đô Mosvka hồi năm 2020. Ảnh: RIA Novosti.

    "Tôi muốn đề cập đến ý tưởng đang được thảo luận ở quốc hội Mỹ nhằm coi Nga là 'nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố'. Nếu được thông qua, Washington sẽ vượt lằn ranh không thể cứu vãn, với những hậu quả nghiêm trọng như hạ cấp hoặc cắt hoàn toàn quan hệ ngoại giao. Chúng tôi đã cảnh báo phía Mỹ", cục trưởng Darchiev nói thêm.

    Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

    Phát biểu được đưa ra một tuần sau khi hai thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố Nga là quốc gia tài trợ khủng bố nhằm phản ứng với chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhấn mạnh họ sẽ thúc đẩy quốc hội Mỹ thông qua dự luật xếp Nga vào danh sách các nước tài trợ khủng bố dù có sự ủng hộ của ông chủ Nhà Trắng hay không.

    Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal và đảng Cộng hòa Lindsey Graham cũng kêu gọi ông Biden gia tăng áp lực với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong chiến sự.

    Quốc hội Latvia hôm 11/8 tuyên bố Nga là "nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố", đồng thời kêu gọi các nước cùng chí hướng bày tỏ quan điểm tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng quyết định này hoàn toàn vô căn cứ và là một phần trong chiến dịch chống Nga kéo dài.

    Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với mục tiêu "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa". Washington và phương Tây lên án chiến dịch này và đã áp loạt biện pháp trừng phạt trên diện rộng với Moskva. Ukraine nhiều lần kêu gọi các nước liệt Nga vào danh sách "nhà nước tài trợ khủng bố".

    Xung đột Nga - Ukraine tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã bước sang tháng thứ sáu. Đàm phán giữa hai nước đình trệ từ cuối tháng 3, cả Moskva và Kiev đều đổ lỗi cho đối phương khiến đàm phán không thể tiến hành.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách