Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bà Pelosi gây tranh cãi vì đưa theo con trai tới Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bà Pelosi gây tranh cãi vì đưa theo con trai tới Đài Loan

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 8 13, 2022 7:11 pm







    Đảng Cộng hòa chỉ trích bà Pelosi "bí mật" đưa con trai, người được cho là có liên kết kinh doanh với Trung Quốc, vào phái đoàn thăm Đài Loan ngày 2-3/8.

    Ngày 3/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tổ chức họp báo chung sau cuộc gặp tại Đài Bắc. "Tôi tự hào về phái đoàn của mình", bà Pelosi nói khi giới thiệu các nghị sĩ tháp tùng bà trong chuyến thăm.

    Tuy nhiên, một thành viên trong phái đoàn không được bà giới thiệu là Paul Pelosi Jnr, con trai của Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

    Hiện các nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong đó nhiều người ủng hộ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, đang chỉ trích bà vì "bí mật" đưa con trai đi cùng.

    RNC Research, một tài khoản Twitter của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa nói rằng nhiệm vụ của họ là "vạch trần những lời nói dối, đạo đức giả và các chính sách cực tả thất bại của Tổng thống Joe Biden và đảng Dân chủ", cáo buộc Paul Jnr là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào công ty viễn thông có trụ sở tại Bắc Kinh, Borqs Technologies.

    Hồ sơ của Borqs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) từ tháng 6/2021 cho thấy Paul Jnr. mua lại 700.000 cổ phiếu của Broqs Technologies như một phần "kế hoạch phúc lợi cho nhân viên". Nhưng tên Paul Jnr. không xuất hiện trong số 10 cổ đông lớn của công ty trong hồ sơ gửi lên SEC ngày 2/5.

    Hình ảnh
    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và con trai Paul Pelosi Jnr. hồi năm 2020. Ảnh: AFP.

    Phản ứng về cáo buộc trên, Drew Hammill, phó chánh văn phòng của bà Pelosi, nói rằng đảng Cộng hòa đang cố gắng một cách "tuyệt vọng để khiến dư luận phân tâm khỏi cuộc điều tra về cựu tổng thống" Donald Trump. Theo Hammill, "khi 700.000 cổ phiếu được phát hành năm 2021, con số đó chiếm chưa đến 0,057% cổ phiếu của công ty".

    "Để tính mức cổ phiếu thực tế hiện nay, cần chia 700.000 cho 16, tương đương 43.750 cổ phiếu", quan chức này cho hay.

    Được thành lập năm 2007, Borqs Technologies thiết kế, phát triển phần mềm và giải pháp "Internet vạn vật". Theo trang web của công ty, Borqs Technologies duy trì trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Trung Quốc, Ấn Độ, cũng như Mỹ và Hàn Quốc. Tháng 8/2020, công ty ra mắt giải pháp theo dõi thông minh di động BeSmartTrack tại Đài Loan.

    Paul, 53 tuổi, người không có tên trong danh sách phái đoàn được văn phòng bà Pelosi công bố ngày 31/7, mô tả bản thân là "nhà đầu tư, luật sư và chủ ngân hàng".

    Bà Pelosi, 82 tuổi, hôm 10/8 xác nhận con trai tham gia chuyến thăm. "Vai trò của con trai tôi là hộ tống tôi. Thông thường chúng tôi mời vợ hoặc chồng, nhưng không phải ai cũng có thể đồng hành. Tôi đã bảo con trai đi cùng và tôi tự hào về sự có mặt của con tôi", bà Pelosi trả lời phóng viên tại tòa nhà quốc hội.

    Paul cùng mẹ chụp ảnh với quan chức cấp cao và lãnh đạo trong chuyến đi, bao gồm các điểm dừng ở Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, bà Pelosi phủ nhận con trai tiến hành bất kỳ giao dịch kinh doanh nào.

    Chủ đề "Pelosi bí mật đưa con trai đi cùng trong chuyến thăm Đài Loan" được xem hơn 440 triệu lần trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. "Con trai của Pelosi, Paul Pelosi Jnr, không phải quan chức hay cố vấn, nhưng đi cùng trong chuyến thăm châu Á bằng tiền của người đóng thuế", tờ Global Times của Trung Quốc nêu.

    Theo Hammill, vợ hoặc chồng và con cái trưởng thành không bao giờ được liệt kê trong các thông cáo báo chí. "Theo chính sách hàng thập kỷ, bạn đời và con cái đã trưởng thành được phép đi theo các phái đoàn của quốc hội cho các mục đích đại diện và người nộp thuế không phải gánh bất kỳ chi phí nào", quan chức này cho hay.

    Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy gần đây chỉ trích bà Pelosi vì không mời bất kỳ thành viên nào của đảng này đi cùng tới Đài Loan.

    "Nếu bà ấy thực sự muốn thể hiện sức mạnh Mỹ, bà ấy phải mời Kevin McCarthy đi cùng", ông nói, đề cập lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện. "Tất cả chỉ là màn thể hiện của Pelosi".

    Trong khi đó, Michael McCaul, nghị sĩ Cộng hòa cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói rằng bà Pelosi đã mời ông, nhưng ông từ chối.

    Hồi tháng 4, một phái đoàn đến Đài Loan do thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện dẫn đầu, bao gồm cả các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.



    Huyền Lê (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 54 khách