Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tây Ban Nha nêu khung thời gian mở ống dẫn khí đốt mới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tây Ban Nha nêu khung thời gian mở ống dẫn khí đốt mới

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 8 13, 2022 7:24 pm






    Tây Ban Nha nói có thể hoàn thành đường ống sang Pháp trong 9 tháng, sau khi Đức nêu ý tưởng giúp châu Âu giảm phụ thuộc năng lượng Nga.

    Trả lời đài TVE ngày 12/8, Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường Tây Ban Nha Teresa Ribera nói một đường ống dẫn khí mới nối từ nước này sang Pháp có thể được hoàn thành trong chưa đầy một năm. Đường ống mới dự kiến tăng lượng khí đốt xuất khẩu của Tây Ban Nha thêm 20 - 30%.

    Bình luận trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 11/8 nói đã thảo luận với lãnh đạo Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) về xây đường ống dẫn khí đốt từ Bồ Đào Nha qua Tây Ban Nha, Pháp đến Trung Âu để giúp khu vực giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga.

    Một dự án có tên Midcat kết nối Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp từng được công bố năm 2013 nhưng vấp phải sự phản đối từ các nhà hoạt động môi trường và phải tạm dừng năm 2019. Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát cuối tháng 2, EC kêu gọi nối lại Midcat và Madrid cũng ủng hộ việc này.

    "Đức có thể trông cậy 100% vào cam kết của Bồ Đào Nha về xây đường ống khí đốt mới", Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa viết trên Twitter. "Khí đốt hôm nay, hydro xanh ngày mai".

    Hình ảnh
    Một phần đường Medgaz, đường ống dẫn khí tự nhiên dưới biển giữa Algeria và Tây Ban Nha, ở thành phố Almeria, Tây Ban Nha, ngày 10/6. Ảnh: Reuters.

    Châu Âu đang đối mặt với nguy cơ xảy ra khủng hoảng năng lượng, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2. Lưu lượng khí đốt từ Nga sang châu Âu giảm đáng kể do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt, đáp trả lẫn nhau giữa hai bên. Trước đó, Nga đáp ứng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu.

    Châu Âu phải chuyển hướng sang nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển. Hầu hết hạ tầng nhập khẩu LNG của châu Âu nằm ở bán đảo Iberia, nơi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chiếm phần lớn diện tích, còn được gọi là "hòn đảo khí đốt" do khả năng kết nối đến Bắc Âu bị hạn chế.

    Theo ông Costa, một khi đường ống dẫn khí mới hoàn thành, cảng Sines ở tây nam Bồ Đào Nha có thể được dùng làm cửa ngõ logistics để tiếp nhận tàu chở LNG cho toàn bộ châu Âu.

    Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi chia sẻ và tiết kiệm năng lượng giữa các thành viên trước một mùa đông khó khăn. EU tháng 7 thông qua đề xuất các thành viên tự nguyện cắt giảm 15% nhu cầu sử dụng khí đốt từ tháng 8 đến tháng 3/2023 nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về cách phân bổ nếu thiếu khí đốt trên diện rộng.

    Hình ảnh
    Vị trí dự án Midcat. Đồ họa: AFP.



    Như Tâm (Theo FT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 66 khách