Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Trump đề nghị FBI trả lại tài liệu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Trump đề nghị FBI trả lại tài liệu

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 15, 2022 10:44 am







    Ông Trump yêu cầu FBI trả lại các tài liệu mà họ thu giữ ở Mar-a-Lago, được bảo vệ bởi các đặc quyền mà ông cho là mình được hưởng.

    "Mới được biết rằng FBI, trong cuộc đột kích nổi tiếng nhằm vào Mar-a-Lago, đã lấy đi các hộp tài liệu có đặc quyền 'luật sư - thân chủ' và cả những tài liệu có đặc quyền 'hành pháp', thứ mà họ biết là không nên lấy", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/8 viết trên mạng xã hội Truth Social do ông thành lập. "Tôi đề nghị họ lập tức trả những tài liệu đó về nơi chúng bị lấy đi".

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Trump tại New York ngày 10/8. Ảnh: AFP.

    Fox News hôm 13/8 dẫn các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu 5 hộp chứa thông tin được bảo vệ bởi đặc quyền luật sư - thân chủ trong cuộc khám xét tư dinh của ông Trump ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, hồi đầu tuần trước. Kênh này cũng cho biết một số tài liệu có thể được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp.

    Theo lệnh khám xét, các đặc vụ FBI được quyền thu giữ bất kỳ tài liệu hoặc hồ sơ nào có dấu mật hay liên quan đến việc "lưu truyền thông tin quốc phòng hoặc tài liệu mật". Đây là một phần trong cuộc điều tra của FBI về việc ông Trump có vi phạm Đạo luật Gián điệp và các quy chế liên bang khác hay không khi giữ lại tài liệu tổng thống tại dinh thự riêng.

    Giải thích cho hành động của mình, cựu tổng thống Mỹ khẳng định ông đã giải mật những tài liệu đó.

    Đặc quyền luật sư - thân chủ yêu cầu mọi liên lạc, trao đổi giữa luật sư và thân chủ của họ được giữ kín suốt quá trình điều tra, trong khi đặc quyền hành pháp cho phép tổng thống Mỹ giữ bí mật một số thông tin với nhánh tư pháp và lập pháp.

    Nhưng đặc quyền hành pháp không phải là tuyệt đối. Trong bê bối Watergate, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết rằng tổng thống Richard Nixon không thể sử dụng đặc quyền hành pháp để giữ lại bằng chứng "có liên quan rõ ràng trong một phiên tòa hình sự".

    Cựu tổng thống Trump đã viện dẫn đặc quyền hành pháp trước đây trong nỗ lực ngăn chặn các tài liệu được chuyển cho một ủy ban của Hạ viện chịu trách nhiệm điều tra cuộc bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Một tòa phúc thẩm liên bang hồi tháng 12 năm ngoái bác bỏ tuyên bố của ông về đặc quyền hành pháp nhằm chặn Cơ quan Lưu trữ Quốc gia chuyển những tài liệu đó.


    Vũ Hoàng (Theo Hill)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 39 khách