Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ba Lan muốn EU dừng cấp thị thực cho người Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ba Lan muốn EU dừng cấp thị thực cho người Nga

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 15, 2022 11:02 am







    Ba Lan đang xây dựng đề xuất để thuyết phục toàn bộ quốc gia thành viên EU dừng cấp thị thực cho công dân Nga.

    Ba Lan ủng hộ dừng thỏa thuận năm 2007 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga về "cùng tạo thuận lợi cấp thị thực". Thỏa thuận này điều chỉnh việc cấp thị thực cho công dân Nga và EU "muốn ở lại không quá 90 ngày trong mỗi giai đoạn 180 ngày". Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Wawrzyk cho biết không phải toàn bộ EU đều có quan điểm giống Warsaw.

    "Quan điểm đó bị phản đối bởi các quốc gia như Đức, Pháp và Hà Lan. Do không thể thuyết phục họ, Ba Lan đang nghiên cứu giải pháp khác", ông Wawrzyk nói với hãng tin Ba Lan PAP ngày 14/8. Warsaw đang xây dựng đề xuất cho phép EU từ chối cấp thị thực cho người Nga.

    Theo ông Wawrzyk, Warsaw đã thảo luận vấn đề với một số quốc gia EU "trong vài tuần qua". Latvia, Litva, Estonia, Cộng hòa Czech và Slovakia chung quan điểm với Ba Lan. "Một quyết định có thể được đưa ra trong vài tuần tới", Wawrzyk nói.

    Hình ảnh
    Cờ Liên minh châu Âu tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ, ngày 2/10/2019. Ảnh: Reuters.

    Ba Lan đã dừng cấp thị thực du lịch cho công dân Nga từ vài tháng trước. Cộng hòa Czech, đang là nước chủ tịch luân phiên EU, cũng đã thông báo thúc đẩy EU dừng cấp thị thực cho công dân Nga. Các nước thành viên sẽ thảo luận về vấn đề tại hội nghị thượng đỉnh cấp bộ trưởng ở Prague cuối tháng 8.

    Latvia đầu tháng 8 dừng cấp thị thực cho gần như mọi công dân Nga, viện dẫn lý do an ninh. Estonia ngày 11/8 thông báo sẽ hành động tương tự và dự kiến cấm cả người Nga có hộ chiếu Estonia nhập cảnh từ ngày 18/8. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas kêu gọi các nước thành viên EU khác làm theo.

    Chính phủ Phần Lan dự kiến thảo luận về hạn chế thị thực với công dân Nga ngày 16/8, theo đài YLE.

    Đức thuộc số ít quốc gia EU phản đối động thái như vậy. Thủ tướng Olaf Scholz cho rằng lệnh cấm cấp thị thực sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của các lệnh trừng phạt khác do "những người vô tội" cũng bị nhắm đến.

    Nga lên án các biện pháp được đề xuất trên là "chủ nghĩa dân tộc trắng trợn" và bài ngoại. Điện Kremlin cũng bày tỏ hy vọng "sự khôn ngoan, hợp lý" sẽ thắng thế.



    Như Tâm (Theo RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách