Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc tiếp tục tập trận gần Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc tiếp tục tập trận gần Đài Loan

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 15, 2022 11:55 am







    Quân đội Trung Quốc thông báo tập trận gần Đài Loan hôm nay, sau khi một nhóm nghị sĩ Mỹ tới thăm và gặp lãnh đạo hòn đảo.

    "Ngày 15/8, Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận tuần tra chung sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển và vùng trời quanh Đài Loan", quân đội Trung Quốc hôm nay thông báo. "Đây là sự răn đe mạnh mẽ với việc Mỹ và Đài Loan tiếp tục dùng chiêu trò chính trị, làm xói mòn hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan".

    Thông báo trên được đưa ra sau khi một phái đoàn Mỹ, dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ed Markey, đến Đài Loan ngày 14/8, bắt đầu chuyến thăm hai ngày và gặp lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn. Ông Markey là chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Đông Á, Thái Bình Dương và Tiểu ban An ninh Mạng Quốc tế Thượng viện Mỹ.

    Hình ảnh
    Tàu chiến Trung Quốc tham gia cuộc tập trận gần Đài Loan trong hình ảnh được công bố ngày 8/8. Ảnh: Reuters.

    Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan "xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc". Cơ quan này cảnh báo sẽ "nghiền nát" bất kỳ hành động can thiệp nào từ bên ngoài, khẳng định quân đội Trung Quốc sẽ "tiếp tục huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền".

    Xinhua cũng đăng bài xã luận cảnh báo "các chính trị gia Mỹ nên dừng 'đùa với lửa' trong vấn đề Đài Loan". Bài viết gọi các nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan là "những kẻ cơ hội đang nghĩ về lợi ích chính trị cá nhân khi cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ đang đến gần".

    "Không có chỗ cho thỏa hiệp hay nhượng bộ khi bàn về lợi ích cốt lõi của Trung Quốc", bài xã luận có đoạn.

    Cuộc tập trận mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tiến hành các hoạt động diễn tập bắn đạn thật với quy mô chưa từng có xung quanh đảo Đài Loan, nhằm đáp trả chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 2-3/8.

    Ngoài các cuộc tập trận, Trung Quốc còn ngừng liên lạc với Mỹ trên 8 lĩnh vực hợp tác then chốt, áp lệnh trừng phạt bà Pelosi và hạn chế thương mại với Đài Loan.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại.

    Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết các nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục làm như vậy, thêm rằng các chuyến thăm vẫn phù hợp với chính sách "Một Trung Quốc" lâu đời của Washington.

    Hình ảnh
    Đảo Đài Loan và eo biển cùng tên. Đồ họa: CSIS.



    Như Tâm (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 60 khách