Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh nói Nga đang thúc đẩy trưng cầu dân ý ở Donestk
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh nói Nga đang thúc đẩy trưng cầu dân ý ở Donestk

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 15, 2022 12:05 pm







    Anh nói Nga đang trong giai đoạn xúc tiến kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng vào lãnh thổ.

    Dường như Nga đang trong giai đoạn xúc tiến kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý nhưng chưa rõ quyết định cuối cùng đã được đưa ra hay chưa, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo công bố hôm nay.

    Truyền thông Nga ngày 11/8 đưa tin Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nói sẽ thông báo ngày tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga sau khi DPR "hoàn toàn giải phóng".

    Theo Bộ Quốc phòng Anh, các phóng viên điều tra hồi tháng 6 đã công bố bằng chứng về việc DPR lên chiến lược tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và đảm bảo ít nhất 70% số phiếu ủng hộ sáp nhập Nga.

    Hình ảnh
    Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), tại cuộc họp báo ở Donetsk hôm 11/2. Ảnh: Reuters.

    Hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk, gọi chung là Donbass, đã tách khỏi kiểm soát của chính phủ Ukraine vào năm 2014 và tự tuyên bố là "cộng hòa nhân dân" độc lập, dù không được công nhận.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/2 duyệt sắc lệnh công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, đồng thời ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này. Vài ngày sau, Nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, giải thích nước này phải hành động sau khi hai vùng ly khai Ukraine xin sự trợ giúp.

    Sau gần 6 tháng tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã chiếm tỉnh Lugansk và đang nhắm vào các mục tiêu tại tỉnh Donetsk để hoàn thành mục tiêu "giải phóng Donbass". Lực lượng Nga cũng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở vùng duyên hải phía nam và đông nam Ukraine, tạo hành lang trên bộ nối Donbass với Crimea.

    Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Điện Kremlin khả năng cao coi việc quân đội chưa thể kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk là bước lùi đối với chủ trương tối đa hóa mục tiêu ở Ukraine.

    Mỹ hồi tháng 7 cho rằng Nga đang chuẩn bị sáp nhập thêm các phần lãnh thổ đang kiểm soát ở Ukraine, tương tự kịch bản với bán đảo Crimea năm 2014, cảnh báo có "phản ứng nhanh chóng, nghiêm khắc" nếu Moskva thực hiện động thái này. Đáp trả, Nga cho rằng việc Mỹ dọa áp thêm lệnh trừng phạt chỉ càng củng cố "quyết tâm hành động" của Moskva theo lộ trình đã chọn.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.



    Như Tâm (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 80 khách