Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chủ tịch Hạ viện Nga nói Ukraine vỡ nợ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chủ tịch Hạ viện Nga nói Ukraine vỡ nợ

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 15, 2022 2:30 pm







    Chủ tịch Hạ viện Nga cho rằng Ukraine đã mất độc lập tài chính, không thể thực hiện nghĩa vụ với người dân nếu thiếu hỗ trợ từ phương Tây.

    "Các khoản thuế thu được chỉ đóng góp 40% vào ngân sách quốc gia Ukraine, vốn đang dành hơn 60% cho chi tiêu quân sự. Ukraine đang vỡ nợ", Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin nói hôm nay, nhấn mạnh mức thâm hụt hàng tháng của Ukraine lên tới khoảng 5 tỷ USD.

    Những số liệu tương tự cũng được báo Mỹ Wall Street Journal đưa ra ngày 12/8. "Kiev không đủ năng lực hoàn thành nghĩa vụ với người dân nếu không có Washington và Brussels hỗ trợ. Ukraine đã mất khả năng độc lập tài chính", ông nói.

    Giới chức Ukraine chưa bình luận về phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Nga.

    Hình ảnh
    Chủ tịch Hạ viện Volodin trong phiên họp tại Moskva hồi năm 2018. Ảnh: TASS.

    Chính phủ Ukraine hôm 15/8 công bố dự luật xóa ưu đãi thuế nhiên liệu. Tài liệu giải thích đăng trên website quốc hội Ukraine cảnh báo "đất nước đang thiếu hụt đáng kể ngân sách dành cho đường bộ". Dự luật đưa ra các điều kiện để "nền kinh tế vận hành đúng chức năng và tăng thu ngân sách thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt".

    Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cũng thừa nhận ngân sách năm tới sẽ "cực kỳ eo hẹp" do tình hình xung đột. Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế cho Tổng thống Ukraine, tháng trước cho hay thâm hụt ngân sách nhà nước của Ukraine dự kiến lên tới 50 tỷ USD vào cuối năm nay, tương đương 30-35% GDP.

    Kiev khẳng định cần phương Tây hỗ trợ 5 tỷ USD mỗi tháng. Tuy nhiên,ông Ustenko hồi tháng 7 cho rằng Ukraine cần thêm 4 tỷ USD/tháng trong ba tháng tới để trang trải các khoản hỗ trợ sơ tán khẩn cấp và sửa chữa nhà cửa cho hàng triệu người, đồng thời hỗ trợ thu nhập tối thiểu cho những người mất việc làm.

    Các khoản viện trợ và cho vay mà phương Tây cam kết với Ukraine đang được cung cấp chậm hơn nhiều so với dự kiến. Đến nay, Ukraine mới nhận được một tỷ euro trong gói cho vay dài hạn trị giá 9 tỷ euro (9,3 tỷ USD) mà Ủy ban châu Âu đề xuất hồi tháng 5.

    Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ hồi giữa tháng 7 tuyên bố sẽ gửi thêm 1,7 tỷ USD, nâng tổng ngân sách cơ quan này dành cho Ukraine lên 4 tỷ USD. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết Kiev hy vọng sẽ nhận được 3 tỷ USD hỗ trợ tài chính từ Mỹ vào tháng 8 và thêm 1,5 tỷ USD vào tháng 9.

    Bộ trưởng Marchenko nói rằng những khoản tiền này nằm trong gói hỗ trợ tài chính 7,5 tỷ USD theo thỏa thuận, sẽ được sử dụng để "chi trả các khoản khẩn cấp" như y tế và lương hưu.



    Hồng Hạnh (Theo RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách