Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bị lộ ảnh, sở chỉ huy nhóm tay súng Nga hứng đòn tập kích
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bị lộ ảnh, sở chỉ huy nhóm tay súng Nga hứng đòn tập kích

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 1:40 pm







    Ukraine pháo kích sở chỉ huy nhóm tay súng Wagner của Nga ở Lugansk, sau khi một nhà báo đăng ảnh căn cứ trên Telegram.

    Quân đội Ukraine "đánh trúng sở chỉ huy địch sau khi vị trí này bị một nhà báo Nga làm lộ", Serhiy Gaidai, người đứng đầu chính quyền tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine, thông báo trên Telegram. "Đòn pháo kích đã phá hủy sở chỉ huy của Wagner ở Popasna ngày 15/8. Con số thương vong đang được làm rõ".

    Wagner là công ty an ninh tư nhân Nga được thành lập năm 2014 với khoảng 8.000 thành viên. Các tay súng của công ty này đã tham gia nhiều chiến dịch tại Trung Đông và châu Phi, cũng như chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy Nga tại miền đông Ukraine.

    Gaidai cho biết đòn tập kích được tiến hành sau khi nhà báo Nga Sergei Sreda tuần trước đăng lên Telegram bức ảnh 5 người mặc quân phục đứng trước một ngôi nhà được nhóm tay súng Wagner chọn làm sở chỉ huy. Theo nhật báo Ukrainska Pravda của Ukraine, trong loạt ảnh Sreda đăng ngày 8/8, một bức có bảng địa chỉ "số 12 Mironovskaya, Popasna".

    Hình ảnh
    Hình ảnh được nhà báo Sreda đăng lên mạng xã hội hôm 8/8. Ảnh: BBC.

    Bức ảnh này đã bị xóa, nhưng vẫn còn các bản sao được lưu truyền trên mạng. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

    "Một sở chỉ huy của Wagner ở Popasna bị tấn công. Các nguồn tin ở vùng Donbass xác nhận điều này, có thể là bởi pháo phản lực HIMARS", Kotenok, một phóng viên chiến tranh thân Nga, viết trên Telegram.

    Popasna nằm ở phía nam thành phố Severodonetsk, thuộc tỉnh Lugansk. Tỉnh này hiện do Nga kiểm soát hoàn toàn sau nhiều tháng giao tranh. Lugansk và Donetsk là hai tỉnh tạo nên vùng Donbass, nơi đang chứng kiến giao tranh dữ dội giữa Ukraine và lực lượng Nga.

    Quân đội Ukraine đang sở hữu hệ thống pháo phản lực HIMARS có tầm bắn 80-90 km, có thể tấn công các mục tiêu Nga ở sâu trong phòng tuyến. HIMARS được đánh giá là loại vũ khí thắp hy vọng cho lực lượng Ukraine, khi các binh sĩ tin rằng nó có thể giúp họ tạo đột phá trên chiến trường.

    Moskva nhiều lần tuyên bố đã phá hủy một số tổ hợp HIMARS ở Ukraine nhưng giới chức Mỹ cho rằng Nga chưa làm được điều này. Trong khi đó, quân đội Ukraine tiếp tục dùng HIMARS tập kích các mục tiêu quan trọng trong khu vực Nga kiểm soát, như sở chỉ huy, kho đạn hay các cây cầu trọng yếu.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Popasna, vùng Donbass, Ukraine. Đồ họa: Lầu Năm Góc.



    Như Tâm (Theo BBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách