Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga nói máy bay do thám Anh xâm phạm không phận
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga nói máy bay do thám Anh xâm phạm không phận

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 4:19 pm






    Nga nói rằng một máy bay do thám của Anh xâm phạm nước này ở biển Barents và Moskva đã điều động tiêm kích MiG-31BM để ngăn chặn.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/8 cho biết trinh sát cơ RC-135 của Không quân Anh vi phạm không phận Nga ở biển Barents, gần thành phố Murmansk, tây bắc nước này. Tiêm kích đánh chặn MiG-31BM đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới đã xác định được trinh sát cơ Anh và "buộc nó ngừng vi phạm".

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, vị trí xảy ra sự việc là Svyatoy Nos, một mũi đất trên bán đảo Kola, phía đông Murmansk. Tiêm kích MiG-31BM được điều động từ vùng lân cận, gần các căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc Hải quân Nga, để ngăn chặn máy bay Anh.

    Hình ảnh
    Một tiêm kích đánh chặn MiG-31BM của Nga. Ảnh: Jetphotos.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng dữ liệu từ FlightRadar cho thấy một chiếc RC-135 của Không quân Hoàng gia Anh bay ngoài khơi bờ biển Murmansk trước thời điểm sự việc xảy ra. Trinh sát cơ số hiệu RRR7255 đã thực hiện nhiều vòng trước khi đến lối vào Biển Trắng, "vi phạm không phận Nga" trong quá trình này.

    Máy bay sau đó trở lại căn cứ ở Waddington, hạt Lincolnshire, trung tâm Bộ chỉ huy Thu thập và Trinh sát Mục tiêu Giám sát Tình báo Không quân Hoàng gia Anh (ISTAR).

    Bộ Quốc phòng Anh hiện chưa bình luận thông tin này.

    Nếu được xác nhận, đây là lần đầu tiên một máy bay NATO xâm nhập lãnh thổ Nga từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Hồi đầu tháng, Nga nói một tàu ngầm Mỹ bị phát hiện và xua khỏi vùng biển của Nga gần quần đảo Kuril, bắc Thái Bình Dương.

    Quần đảo Kuril do Nga kiểm soát, song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Lãnh thổ phương Bắc. Lầu Năm Góc bác bỏ cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga.

    Theo quan chức Nga, số lượng các chuyến bay do thám của NATO gần biên giới nước này đã tăng hơn 30% trong năm 2021. Nga nói rằng ba máy bay ném bom B-52 của Mỹ tháng 7/2021 tiếp cận không phận Nga ở biển Barents nhưng bị ngăn chặn trước khi đi vào không phận.

    Hình ảnh
    Vị trí mũi Svyatoy Nos. Đồ họa: Researchgate.


    Huyền Lê (Theo RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách