Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga triển khai tên lửa S-350 sát Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga triển khai tên lửa S-350 sát Ukraine

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 5:25 pm







    Tên lửa S-350 xuất hiện tại căn cứ cách biên giới Ukraine hơn 60 km, dường như cho thấy Moskva ngày càng lo ngại năng lực tập kích của Kiev.

    Video do truyền thông Nga công bố cuối tuần trước cho thấy cường kích Su-25 cất cánh từ một căn cứ không quân gần biên giới để làm nhiệm vụ tại Ukraine. Điểm đáng chú ý trong video là tổ hợp phòng không tầm trung S-350 Vityaz xuất hiện gần đường băng, đánh dấu lần đầu loại vũ khí này được Nga triển khai gần biên giới Ukraine.

    Theo chuyên gia quốc phòng Guy Plopsky tại Mỹ, tổ hợp S-350 xuất hiện trong video gồm đài radar điều khiển hỏa lực 50N6A, radar cảnh giới mọi độ cao 96L6-TsP cùng hai xe chở đạn kiêm bệ phóng 50P6 hoặc xe nạp đạn kiêm bệ phóng 50P6T.

    Thời gian và địa điểm quay video không được quân đội Nga tiết lộ, nhưng giới chuyên gia cho rằng đây là căn cứ không quân Taganrog tại tỉnh Rostov, giáp biển Azov, nơi đóng quân của Trung đoàn Vận tải số 708 được trang bị 20 vận tải cơ Il-76MD.

    Hình ảnh
    Radar cảnh giới và xe phóng đạn của hệ thống S-350 xuất hiện khi cường kích Su-24 cất cánh. Ảnh chụp màn hình video của Izvestia.

    Chưa rõ loại tên lửa được trang bị cho hệ thống S-350 trong ảnh. Mỗi tổ hợp S-350 gồm một xe chỉ huy 50K6E, hai radar cảnh giới và dẫn bắn 50N6E, cùng 8 xe phóng 50P6 với tối đa 96 quả đạn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống S-350 có thể tấn công cùng lúc 16 máy bay hoặc 12 tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 120 km.

    S-350 cũng có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn 9M100 với tầm bắn 15 km và có kích thước nhỏ hơn nhiều so với đạn 9M96, nhưng chưa rõ loại tên lửa này đã được đưa vào biên chế quân đội Nga hay chưa.

    Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2, sân bay Taganrog đã trở thành căn cứ tiền phương quan trọng với các phi đội trực thăng vũ trang Nga. Cơ sở này trước đây được bảo vệ bởi một số hệ thống phòng không, nhưng dường như tổ hợp S-350 mới xuất hiện ở đây từ giữa tháng 4.

    Hình ảnh
    Tầm hoạt động của hệ thống S-350 đặt tại căn cứ Taganrog. Đồ họa: Google Earth.

    Việc quân đội Nga triển khai lá chắn S-350 Vityaz ở căn cứ gần biên giới cho thấy nước này ngày càng lo ngại trước nguy cơ bị Ukraine tập kích bằng các loại vũ khí tầm xa hiện đại vào cơ sở quân sự trọng yếu trên lãnh thổ.

    "Ngay cả với tên lửa 9M96D có tầm bắn ước tính 120-150 km, hệ thống S-350 cũng khó lòng vươn sâu vào không phận Ukraine. Đợt triển khai ở sân bay Taganrog dường như nhằm bảo vệ căn cứ này khỏi đòn tập kích của đối phương, thay vì mở rộng ô phòng không Nga trên lãnh thổ Ukraine", chuyên gia quân sự Thomas Newdick của Drive nhận định.

    Tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz được tập đoàn Almaz-Antey phát triển từ năm 2009 trên cơ sở chương trình hợp tác phát triển tên lửa phòng không KM-SAM (Cheolmae-2) giữa Nga và Hàn Quốc. Vityaz là hệ thống hoàn toàn mới, thay vì chỉ là phiên bản nâng cấp của các tổ hợp tên lửa phòng không từ Liên Xô.


    Vũ Anh (Theo Drive)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách