Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Đài Loan bình thản giữa căng thẳng eo biển
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Đài Loan bình thản giữa căng thẳng eo biển

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 5:30 pm







    Joseph Lin tới đảo Kim Môn tuần trước, đứng trên ván chèo nhìn sang thành phố Hạ Môn ở bờ bên kia, nơi Trung Quốc tập trận vài ngày trước.

    Đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát chỉ cách bờ biển Trung Quốc đại lục khoảng 3,2 km, là điểm du lịch nổi tiếng lâu nay. Các cuộc tập trận lớn của Trung Quốc trong tháng này không thể ngăn cản người Đài Loan tới hòn đảo nghỉ dưỡng.

    Dù căng thẳng giữa hai bờ eo biển tăng cao, Lin, đến từ huyện Bình Đông, phía nam Đài Loan, không hủy chuyến du lịch ba ngày tới Kim Môn, vì tin rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc chỉ là màn phô diễn sức mạnh nhằm trấn an dư luận ở đại lục.

    "Theo tôi, xung đột Nga - Ukraine đang gửi thông điệp cảnh báo tới Trung Quốc rằng chiến dịch quân sự nhắm vào Đài Loan sẽ không dễ dàng", người đàn ông 35 tuổi nói sau khi chèo thuyền dưới cái nắng hè gay gắt. "Cái giá phải trả sẽ rất đắt".

    Căng thẳng eo biển Đài Loan đang leo thang ở mức cao chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, khi Bắc Kinh nổi giận trước chuyến thăm Đài Bắc hồi đầu tháng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

    Để phản đối, Trung Quốc tiến hành loạt cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, phóng nhiều tên lửa xuống vùng biển xung quanh Đài Loan, điều động chiến đấu cơ và tàu chiến mô phỏng hoạt động tấn công và phong tỏa hòn đảo.

    Nhưng giữa bầu không khí căng thẳng đó, hoạt động du lịch ở Kim Môn vẫn tiếp diễn. Các chuyến bay nội địa vẫn không ngừng tới hòn đảo, các đoàn xe buýt tấp nập tới những địa điểm nổi tiếng trên đảo, trong khi du khách tỏa ra khắp sân bay mua quà lưu niệm.

    Khách tham quan vẫn đổ ra các trạm quan sát, chụp ảnh Trung Quốc đại lục ở phía bên kia bờ biển.

    Hình ảnh
    Joseph Lin, du khách đến từ huyện Bình Đông, tại đảo Kim Môn, Đài Loan, ngày 10/8. Ảnh: AFP

    Trong thập niên 1970, Trung Quốc đại lục thỉnh thoảng nã pháo vào Kim Môn. Nhưng hòn đảo mở cửa đón khách du lịch từ năm 1993 và chưa bao giờ đóng cửa từ đó. Các di tích thời chiến là điểm thu hút du khách đến với hòn đảo, cho dù Kim Môn rất gần Trung Quốc và thường xuyên đối mặt nguy cơ xung đột.

    "Chẳng có gì phải lo lắng cả. Chúng ta nên bình tĩnh, tiếp tục cuộc sống bình thường", Vanessa Chu, 52 tuổi, du khách đến từ thành phố biển Tân Trúc, nói.

    "Tôi mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra trong hòa bình, vì Đài Loan rất nhỏ và nếu căng thẳng tiếp diễn, Đài Loan sẽ tổn thất nhiều hơn Trung Quốc đại lục", bà nói thêm khi đi dạo cùng hai con trai.

    Nhiều người dân Kim Môn bày tỏ tình cảm quý mến với Trung Quốc đại lục sau nhiều năm giao thương và du lịch. Nguồn nước ngọt chính cho hòn đảo là đường ống dẫn từ Trung Quốc đại lục.

    Hiện du khách từ Trung Quốc đại lục bị cấm tới Kim Môn vì quy định kiểm soát Covid-19 của Đài Loan. Bắc Kinh cũng áp dụng quy định tương tự với du khách bên ngoài.

    Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.

    Ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đối diện đảo Kim Môn, cư dân vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường.

    Các cặp vợ chồng sắp cưới vẫn tạo dáng chụp ảnh trên bờ biển, trong khi khách du lịch dùng ống nhòm quan sát hòn đảo nhỏ từng là chiến trường hơn 50 năm trước, với hơn 600 người thiệt mạng.

    Hình ảnh
    Xác một chiếc xe tăng cũ ở bãi biển Ou Cuo trên đảo Kim Môn, Đài Loan, ngày 11/8. Ảnh: AFP

    Ở Liệt Tự, một xã nhỏ thường được gọi là Tiểu Kim Môn và là nơi có cư dân sinh sống gần với Trung Quốc đại lục nhất, du khách Đài Loan nhìn qua kính viễn vọng trên một pháo đài cũ để xem dòng chữ lớn màu đỏ "Một quốc gia hai chế độ, thống nhất Trung Quốc" ở thành phố Hạ Môn.

    Đề cập tới khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực để thu hồi Đài Loan, một du khách lớn tuổi giấu tên đến từ Đài Bắc cho hay ông tin rằng Bắc Kinh sẽ không tấn công vào hòn đảo vì "sẽ gây ra quá nhiều tổn thất".



    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách