Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tàu Trung Quốc cập cảng Sri Lanka giữa lo ngại của Ấn Độ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tàu Trung Quốc cập cảng Sri Lanka giữa lo ngại của Ấn Độ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 5:34 pm







    Tàu Yuan Wang 5 của Trung Quốc cập cảng Sri Lanka sau nhiều trì hoãn do lo ngại từ Ấn Độ về hiện diện của Bắc Kinh.

    Cảng vụ Hambantota, miền nam Sri Lanka, hôm nay cho biết tàu nghiên cứu Yuan Wang 5 của Trung Quốc đã tiến vào cảng sau khi được giới chức địa phương cho phép. Tàu Yuan Wang 5 được vào cảng với điều kiện vẫn bật Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và không thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học khi đang ở vùng biển Sri Lanka.

    Con tàu dự kiến cập cảng vào tuần trước, nhưng Sri Lanka đã yêu cầu Trung Quốc hoãn chuyến thăm do vấp phải sự phản đối của Ấn Độ, quốc gia có cùng mối quan ngại với phương Tây về hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

    Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán căng thẳng, Sri Lanka hôm 13/8 thông báo tàu được cấp phép cập cảng Hambantota và ở lại 6 ngày.

    Hình ảnh
    Tàu nghiên cứu Yuan Wang 5 (phải) của Trung Quốc cập cảng nước sâu Hambantota, miền nam Sri Lanka ngày 16/8. Ảnh: AFP.

    Yuan Wang 5 được mô tả là tàu nghiên cứu và khảo sát, nhưng truyền thông Ấn Độ cho rằng nó là tàu do thám lưỡng dụng có thể được sử dụng để theo dõi không gian và vệ tinh, đồng thời có thể phục vụ hoạt động phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

    Chính phủ Ấn Độ đã bày tỏ mối lo ngại về an ninh khi tàu Yuan Wang 5 tới thăm Sri Lanka. New Delhi đã gửi thư tới Colombo, phản đối chuyến cập cảng của con tàu.

    Trung Quốc tuyên bố việc một số nước lấy lý do "quan ngại an ninh" để gây sức ép với Sri Lanka là "hoàn toàn không công bằng". "Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan xem xét đúng đắn hoạt động nghiên cứu khoa học hàng hải của Trung Quốc", một quan chức Bắc Kinh cho hay.

    Ấn Độ tỏ ra cảnh giác về hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, cũng như ảnh hưởng tại Sri Lanka, vốn được coi là nằm trong phạm vi ảnh hưởng của New Delhi. Một ngày trước khi tàu Yuan Wang 5 cập cảng, Ấn Độ tặng một máy bay Dornier 228 cho Sri Lanka, nhằm tăng cường khả năng giám sát hàng hải của quốc đảo.

    Cảng nước sâu Hambantota do Trung Quốc điều hành từ năm 1997. Bắc Kinh đã thuê cảng trong 99 năm với giá 1,12 tỷ USD, thấp hơn số tiền 1,4 tỷ USD mà Sri Lanka đã trả cho một công ty Trung Quốc để xây dựng cảng.

    Với khoảng 35 tỷ USD nợ nước ngoài, Sri Lanka hồi tháng 5 trở thành chính phủ đầu tiên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vỡ nợ quốc tế, kể từ sau trường hợp của Pakistan năm 1999.

    Sri Lanka vay nhiều tiền của Trung Quốc từ năm 2005 đến năm 2015, và năm 2017 cho Bắc Kinh thuê cảng Hambantota, nằm trên các tuyến vận tải biển Đông - Tây, do không có khả năng trả nợ. Trung Quốc vẫn là chủ nợ lớn nhất của Sri Lanka, chiếm hơn 10% nợ nước ngoài của hòn đảo.

    Sự hỗ trợ của Trung Quốc là rất cần thiết để Sri Lanka, quốc gia đang trải qua khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, cơ cấu lại khoản vay bên ngoài nhằm đủ điều kiện nhận gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

    Tổng thống Ranil Wickremesinghe hôm 4/8 "nhắc lại cam kết chắc chắn của Sri Lanka đối với chính sách Một Trung Quốc" sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan, đồng thời kêu gọi các nước "tôn trọng và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau".


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 74 khách