Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lý do ông Trump có ba hộ chiếu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lý do ông Trump có ba hộ chiếu

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 6:01 pm







    Từng là tổng thống Mỹ, ông Trump được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, bên cạnh hộ chiếu phổ thông bình thường, nhưng cả ba đều bị FBI thu giữ.

    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/8 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu ba cuốn hộ chiếu của ông khi khám xét dinh thự Mar-a-Lago tuần trước.

    Hiện chưa rõ lý do FBI tịch thu hộ chiếu của ông Trump, nhưng việc một cựu tổng thống Mỹ sở hữu nhiều hơn một hộ chiếu không phải hiếm.

    Từng là tổng thống Mỹ, ông Trump sở hữu hộ chiếu ngoại giao. Đây là loại hộ chiếu được chính phủ Mỹ cấp cho những người ra nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ thay mặt chính phủ liên bang. Hộ chiếu ngoại giao có bìa màu đen, đã được cấp cho khoảng 80.000 người Mỹ.

    Hình ảnh
    Hộ chiếu ngoại giao với bìa đen đặc trưng của Mỹ. Ảnh: CNN.

    Hộ chiếu ngoại giao được cấp cho tổng thống Mỹ, các thành viên trong gia đình của ông cũng như một số quan chức cấp cao và nhân viên ngoại giao nhất định. Hộ chiếu ngoại giao cấp cho ông chủ Nhà Trắng có thêm dòng chữ "Người mang hộ chiếu này là tổng thống Mỹ".

    Khi tổng thống Mỹ công du nước ngoài, một nhóm trợ lý từ Bộ Ngoại giao thường cầm hộ chiếu ngoại giao của ông và xử lý thủ tục nhập cảnh với nước chủ nhà.

    Mặc dù hộ chiếu ngoại giao không được sử dụng cho mục đích du lịch, các tổng thống Mỹ vẫn được phép giữ những cuốn hộ chiếu này kể cả khi đã rời nhiệm sở. Tuy nhiên, chúng chỉ có giá trị trong vòng 5 năm, nên nhiều khả năng cuốn hộ chiếu ngoại giao của ông Trump đã hết hạn.

    Hộ chiếu ngoại giao chỉ có giá trị cho các nhiệm vụ ngoại giao, nên những người có hộ chiếu này như ông Trump có thể có thêm hộ chiếu phổ thông. Đây là loại hộ chiếu có bìa màu xanh đã được cấp cho khoảng 44 triệu người Mỹ và không kèm theo các đặc quyền.

    Hộ chiếu thứ ba mà ông Trump đề cập có thể là hộ chiếu công vụ, có màu hạt dẻ, được cấp cho các quan chức chính phủ Mỹ. Đó cũng có thể là cuốn hộ chiếu của nước khác, nhưng không rõ liệu cựu tổng thống Trump có hai quốc tịch hay không.

    Hộ chiếu công vụ thường được cấp cho những quan chức ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của chính phủ mà không thuộc phái đoàn ngoại giao, như các binh sĩ tại ngũ và thành viên gia đình họ. Khoảng 400.000 người Mỹ đã được cấp hộ chiếu công vụ.

    Các đặc vụ FBI hôm 8/8 khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Trump ở Palm Beach, Florida. Thẩm phán ở Florida hôm 12/8 công khai lý do FBI lục soát là họ nghi ngờ có hành vi vi phạm Đạo luật Gián điệp, cấm lưu trữ thông tin quốc phòng và phạm luật về cấm phá hủy, che giấu hoặc làm sai lệch hồ sơ.

    Mỹ chia thông tin mật thành ba cấp độ từ thấp đến cao là Mật (Confidential - C), Bí mật (Secret - S) và Tối mật (Top Secret - TS). Nếu bị rò rỉ, thông tin ở các cấp độ này có thể gây "thiệt hại", "thiệt hại nghiêm trọng" và "thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng" cho an ninh quốc gia.

    Trong số tài liệu các đặc vụ FBI thu được từ dinh thự Mar-a-Lago có 11 tài liệu mật, trong đó có ba tài liệu được phân loại "Mật", ba tài liệu "Bí mật", 4 tài liệu "Tối mật" và một tài liệu "Tối mật và Nhạy cảm".

    Ba cuốn hộ chiếu của ông Trump không thuộc danh sách các tài liệu bị thu giữ được FBI công bố cuối tuần trước, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ, nhưng chúng có thể nằm trong 26 thùng hồ sơ mà các đặc vụ mang đi khỏi dinh thự. Phát ngôn viên FBI từ chối bình luận về thông tin này.



    Đức Trung (Theo Newsweek)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách