Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
FBI trả lại ba hộ chiếu cho ông Trump
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    FBI trả lại ba hộ chiếu cho ông Trump

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 6:28 pm






    Ba hộ chiếu của ông Trump bị FBI tịch thu trong cuộc khám xét dinh thự Mar-a-Lago ở Florida tuần trước đã được trả lại cho cựu tổng thống.

    Ba hộ chiếu đã được trả lại cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi được "nhóm sàng lọc" phát hiện, một nguồn tin thực thi pháp luật hôm 16/8 cho hay. Nhóm sàng lọc bao gồm các nhà điều tra liên bang chịu trách nhiệm sàng lọc các tàu liệu bị thu giữ trong quá trình thực hiện lệnh khám xét để tìm thông tin có giá trị hoặc không liên quan.

    FBI cho biết trong một tuyên bố rằng khi thực hiện lệnh khám xét, văn phòng "tuân theo thủ tục khám xét và thu giữ theo lệnh của tòa án, sau đó trả lại các vật phẩm mà chúng tôi không cần giữ lại cho mục đích thực thi pháp luật".

    Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/8, ông Trump thông báo FBI tịch thu ba hộ chiếu của ông trong quá trình khám xét, bao gồm hai cuốn còn hiệu lực, một cuốn hết hạn. Từng là tổng thống Mỹ, ông Trump được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, bên cạnh hộ chiếu phổ thông bình thường.

    "Đây là một cuộc tấn công với mục đích chính trị ở mức độ chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ. Hệt như thế giới thứ ba", ông viết.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở thành phố Dallas, bang Texas ngày 6/8. Ảnh: Reuters.

    Vài giờ sau bài đăng, Taylor Budowich, phát ngôn viên của ông Trump, chia sẻ trên Twitter email mà các luật sư của cựu tổng thống nhận được từ Jay Bratt, quan chức hàng đầu Bộ Tư pháp, nói rằng hộ chiếu đã bị tịch thu và sẽ được trả lại.

    "Chúng tôi biết nhóm sàng lọc đã thu giữ ba hộ chiếu của tổng thống Trump, hai hộ chiếu đã hết hạn và một là hộ chiếu ngoại giao còn hiệu lực. Chúng tôi sẽ trả lại chúng", Bratt viết.

    Email được gửi tới các luật sư của ông Trump trước khi cựu tổng thống đăng cáo buộc trên mạng xã hội. Nguồn tin thực thi pháp luật cũng xác nhận tính xác thực email từ Bratt.

    Các đặc vụ FBI hôm 8/8 khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Trump ở Palm Beach, Florida. Thẩm phán ở Florida hôm 12/8 công khai lý do FBI lục soát là họ nghi ngờ có hành vi vi phạm Đạo luật Gián điệp, cấm lưu trữ thông tin quốc phòng và phạm luật về cấm phá hủy, che giấu hoặc làm sai lệch hồ sơ. Các nghị sĩ Cộng hòa đã chỉ trích cuộc khám xét của FBI, yêu cầu Bộ Tư pháp phải giải thích rõ ràng.

    Mỹ chia thông tin mật thành ba cấp độ từ thấp đến cao là Mật (Confidential - C), Bí mật (Secret - S) và Tối mật (Top Secret - TS). Nếu bị rò rỉ, thông tin ở các cấp độ này có thể gây "thiệt hại", "thiệt hại nghiêm trọng" và "thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng" cho an ninh quốc gia.

    Đặc vụ FBI thu được 11 tài liệu mật, trong đó có ba tài liệu được phân loại "Mật", ba tài liệu "Bí mật", 4 tài liệu "Tối mật" và một tài liệu "Tối mật và Nhạy cảm". Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15/8 từ chối công khai tờ trình xin lệnh khám nhà ông Trump vì lo ảnh hưởng điều tra, bảo đảm an toàn cho những người liên quan.



    Huyền Lê (Theo CBS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách