Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine muốn làm rối loạn lực lượng Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine muốn làm rối loạn lực lượng Nga

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 8:46 am







    Cố vấn tổng thống Podolyak nói Ukraine lên chiến lược phá hủy tuyến hậu cần nhằm gây rối loạn lực lượng Nga.

    "Chiến lược của chúng tôi là phá hủy hệ thống hậu cần, đường tiếp tế và kho đạn, cũng như các cơ sở quân sự khác. Điều này đang gây ra hỗn loạn trong lực lượng Nga", Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ngày 16/8 cho biết.

    Ông Podolyak tuyên bố cách tiếp cận của Ukraine trái với chiến thuật của Nga là dùng sức mạnh pháo binh để mở rộng vùng kiểm soát ở vùng Donbass, trong đó có thành phố Mariupol và Severodonetsk.

    "Nga dạy mọi người rằng một cuộc phản công đòi hỏi lượng nhân lực khổng lồ và chỉ đi theo một hướng, song cuộc phản công của Ukraine sẽ rất khác. Chúng tôi không sử dụng chiến thuật của những năm 1960-1970", ông Podolyak nói.

    Guardian đánh giá bình luận của ông Podolyak dường như thừa nhận Ukraine đang chật vật tập hợp số binh sĩ và vật tư quân sự cần thiết để duy trì cuộc phản công toàn diện ở miền nam nước này, vốn đòi hỏi lực lượng đông gấp ba lần đối phương.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine ngồi trên xe tăng tại Kharkov ngày 7/8. Ảnh: Reuters.

    Ông Podolyak cho biết Ukraine đã cố gắng cắt đứt thành phố Kherson bên bờ tây sông Dnieper với khu vực còn lại bằng cách dùng pháo phản lực do phương Tây tập kích cầu đường sắt và đường bộ, khiến chúng hư hại tới mức Nga không thể sử dụng để tiếp tế cho lực lượng.

    Cố vấn tổng thống Ukraine cũng đề nghị phương Tây chuyển thêm 50-80 Tổ hợp Pháo phản lực Phóng loạt (MLRS). Quân đội Ukraine đang sở hữu khoảng 20 pháo phản lực phương Tây, bao gồm 16 Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS) M142 và ba tổ hợp MLRS 270.

    Ông Podolyak nói Ukraine kỳ vọng pháo phản lực tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ làm suy giảm sức mạnh của lực lượng Nga bằng cách gây ra tình trạng thiếu nguồn cung và đạn dược, từ đó "khiến người Nga phải chiến đấu như những gì họ từng trải qua trong những tháng đầu chiến sự".

    Cố vấn tổng thống Ukraine cho rằng vụ nổ tại căn cứ không quân Saki trên bán đảo Crimea tuần trước có thể là hoạt động của nhóm du kích, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng đây là tai nạn. "Nhiều sự cố thế này sẽ xảy ra trong hai đến ba tháng nữa", ông Podolyak nói.

    Nga chưa bình luận về thông tin của quan chức Ukraine.

    Hình ảnh
    Các cây cầu trọng yếu ở tỉnh Kherson, Ukraine. Đồ họa: Guardian.

    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Sau hơn 5 tháng chiến sự, Ukraine tuyên bố đang lên kế hoạch mở chiến dịch phản công nhằm giành lại tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, hai khu vực lớn nhất do Nga kiểm soát từ giai đoạn đầu của chiến dịch.

    Lực lượng Ukraine gần đây tăng cường tập kích các công trình giao thông đường bộ nhằm gây rối loạn tuyến hậu cần của Nga. Giới chức Ukraine ngày 15/8 tuyên bố quân đội nước này phá hủy cầu đường sắt ở thành phố Melitopol và tiếp tục tập kích nhằm vào những cây cầu bắc qua sông Dnieper ở tỉnh Kherson.



    Nguyễn Tiến (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 67 khách